Hải Phòng:

Vụ "từ chối tiêm vì không mua thuốc đắt của bệnh viện": Sở Y tế giải trình những gì?

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng thông tin phản ánh bệnh nhân bị từ chối tiêm vì không mua thuốc của nhà thuốc của bệnh viện, Sở Y tế Hải phòng đã có giải trình với Bộ Y tế về vấn đề này.

Lọ thuốc gây bức xúc cho gia đình vì hai giá khác nhau

Lọ thuốc gây bức xúc cho gia đình vì hai giá khác nhau

 

7 ngày sau khi Bộ Y tế gửi công văn số 1087/BYT, căn cứ trên kết quả thanh tra, ngày 19/3, Sở Y tế Hải Phòng đã có công văn báo cáo sự việc.

 

Theo đó, bác sĩ Đinh Thị Phương Lan, Phó khoa Nội 2, nơi xảy ra vụ việc, khẳng định: Không gợi ý bệnh nhân phải bắt buộc mua thuốc tại nhà thuốc của bệnh viện. Nhiệm vụ tiêm truyền là của y tá, bác sĩ không làm.

 

Và việc nhân viên y tế từ chối tiêm thuốc plasma Biseko 50g/l mà người nhà mua là do hóa đơn bán lẻ không có địa chỉ nhà thuốc, không ghi tên bệnh nhân, lọ thuốc đang ở nhiệt độ phòng là không đủ đảm bảo an toàn (phải bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC). Nhân viên này đã giải thích để đảm bảo an toàn tcho bệnh nhân và người nhà vui vẻ không ý kiến hay bức xúc gì.

 

Tuy nhiên, theo trao sáng nay của PV Dân trí với ông Hoàng Đăng Mịch, Giám đốc bệnh viện Việt Tiệp, thuốc dịch chuyền Biseco là thuốc dùng cho các bệnh nhân suy nhược. Thuốc được truyền tốt nhất ở nhiệt độ phòng, tuyệt đối không được truyền cho bệnh nhân ở nhiệt độ bảo quản (từ 2 - 8oC).  Mặc khác, trước đó ngày 13/3, ông Mịch khẳng định: “Việc nhân viên bệnh viện từ chối tiêm thuốc do người nhà tự mua và có hóa đơn đi kèm là sai quy định. Chỉ cần thuốc mua có hóa đơn là phải tiêm bởi đã có hóa đơn là cơ sở pháp lý”.

 

Về giá thuốc, đúng là giá tại nhà thuốc bệnh viện cao hơn so với nhà thuốc tư nhân bên ngoài (cao hơn 118 nghìn/lọ).

 

“Vấn đề thuốc được bán ở nhà thuốc trong bệnh viện thường cao hơn các nhà thuốc tư nhân bên ngoài đúng là hiện tượng có thật. Nguyên nhân là không phải chất lượng mà do bên ngoài họ kinh doanh thật sự còn chúng tôi bán thuốc là vì chính trị là chính” ông Hoàng Văn Mịch cho biết.

 

Kết luận lại, Sở Y tế khẳng định không có tình trạng “không mua thuốc đắt bệnh viện, bác sĩ từ chối tiêm” như báo Dân trí phản ánh ngày 13/3: đó là trường hợp bệnh nhân Thái Bá Tương, 80 tuổi, quê ở Nghệ An, được triều trị bệnh u thực quản tại khoa Nội 2, bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng không được y tá Đặng Thị Kim Tuyến truyền thuốc theo đơn kê vì không mua thuốc bệnh viện. Sau khi mua thuốc tại bệnh viện với giá đắt hơn 100.000, bệnh nhân mới được tiêm truyền.

 

Thu Hằng