Vụ trẻ sơ sinh bị tiên lượng tử vong: Cháu bé được chuyển viện điều trị

(Dân trí) - Hội đồng khoa học đã tiến hành họp và chẩn đoán cháu bé bị suy hô hấp độ 3, suy đa phủ tạng trên sơ sinh nhẹ cân non tháng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Hiện tại cháu bé đã được chuyển qua bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị tích cực.

>> Trẻ sơ sinh suýt bị đem chôn vì bác sỹ kết luận sắp tử vong?

Theo báo cáo của bệnh viện Đa khoa Hà Trung, ngày 26/4, tại khoa Phụ sản, bệnh viện Đa khoa Hà Trung có một sơ sinh đẻ non tháng của sản phụ Phạm Thị Hương Ly (17 tuổi), ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung.

Bé gái vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Bé gái vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Trước đó, vào hồi 13h30 phút, ngày 26/4, sản phụ Ly vào khoa Phụ sản của bệnh viện Đa khoa Hà Trung với lý do thai 7 tháng, đau bụng, ra nước âm đạo ngày thứ nhất. Tại đây, được các bác sỹ khoa Phụ sản khám chẩn đoán: Thai 28 tuần, chuyển dạ đẻ lần 1, ngôi ngang sa tay, ối vỡ sớm, thai suy, tiên lượng đẻ khó. Khoa tiến hành hội chẩn cấp khoa và giải thích cho gia đình tình trạng sản phụ chuyển dạ đẻ non tháng, thai suy, đẻ đường dưới, tiên lượng con có khả năng không sống được; gia đình xin cho đẻ đường dưới, và có cam kết nếu con chết gia đình không kiện cáo gì.

Đến 14h cùng ngày, sản phụ có cơn co tử cung tần số 3, cổ tử cung mở hết, ối vỡ hoàn toàn, tim thai không nghe được. Khám âm đạo sờ thấy tay thai nhi trong âm đạo. Bác sỹ và nữ hộ sinh khoa tiến hành đẩy tay thai nhi vào tử cung nội xoay thai, chuyển thành ngôi ngược, sau 5 phút sản phụ đẻ ngôi ngược một sơ sinh gái nặng 1.000g. Áp ga 1 phút 0 điểm, bác sỹ đã tiến hành hút đờm dãi, hồi sức sơ sinh. Sau 5 phút áp ga 0 điểm, tiếp tục bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực. Sau 10 phút áp ga 0 điểm tiên lượng sơ sinh tử vong, bác sỹ mời gia đình vào giải thích tình trạng của sơ sinh, gia đình không thắc mắc gì và đưa sơ sinh về nhà.

Đến 15h30 cùng ngày thấy gia đình đến thông báo sơ sinh về nhà sống lại, các bác sỹ khoa Phụ sản đã yêu cầu gia đình đưa sơ sinh quay lại để bệnh viện cấp cứu, nhưng gia đình cho biết đang trên đường cho cháu lên bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa để điều trị.

Sau đó, gia đình đến khoa Phụ sản thắc mắc tại sao sơ sinh về nhà chưa chết. Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu khoa Phụ sản, kíp đỡ đẻ cho sản phụ Ly viết bản tường trình và kiểm điểm làm rõ sự việc.

Chiều ngày 29/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, tại bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, cháu bé đã có những cơn ngừng thở, tím tái, tiến hành cho thở máy, ép tim, dùng thuốc, tình trạng không cải thiện.

Trước đó, sáng ngày 29/4, bệnh viện Phụ Sản hội chẩn với bệnh viện Nhi Thanh Hóa và chẩn đoán suy hô hấp độ 3, suy đa phủ tạng trên sơ sinh non tháng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong.

Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa Hà Trung báo cáo vụ việc và làm rõ, xử lý nếu có vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo bệnh viện Phụ Sản, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tập trung cứu chữa cháu bé.

Đến chiều ngày 29/4, Sở Y tế tập trung các chuyên gia về sơ sinh của bệnh viện Phụ Sản và bệnh viện Nhi Thanh Hóa có đánh giá.

Qua đánh giá của các chuyên gia, về quy trình đón tiếp, theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa Hà Trung là đúng theo quy định. Các bác sỹ đã khám, tiên lượng và giải thích trước cho gia đình. Khi trẻ sinh ra, khoa Phụ sản đã cấp cứu tích cực trong vòng 15 phút, giải thích cho gia đình trường hợp nặng và khó qua khỏi, ngừng tim, ngừng thở, chết lâm sàng.

Về dấu hiệu trẻ ngừng thở, ngừng tim, chết lâm sàng theo các chuyên gia đánh giá, các em bé sơ sinh chết lâm sàng có khả năng hồi phục tốt hơn của người lớn, vì vậy, nhiều em bé đã ngừng thở rồi thở lại; với những em bé sơ sinh thì phải đặc biệt thận trọng khi kiểm tra.

Đối với bệnh viện Đa khoa Hà Trung về trường hợp như thế này chưa gặp, đây cũng là trường hợp hiếm và ít gặp tại Thanh Hóa, trong khi đó, chuyên môn bác sỹ chưa có kinh nghiệm nên việc tiên lượng chưa hết được.

Bức xúc vì bác sỹ tiên lượng bé tử vong, gia đình mang tiểu sành đến bệnh viện yêu cầu làm rõ
Bức xúc vì bác sỹ tiên lượng bé tử vong, gia đình mang tiểu sành đến bệnh viện yêu cầu làm rõ

Theo ông Uyển, ngành sẽ có yêu cầu bệnh viện Đa khoa Hà Trung kiểm điểm nghiêm túc, nếu có dấu hiệu gì vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Hiện tại, sau khi hội chẩn, cháu bé đã được chuyển về bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị.

Theo bác sỹ Dương Văn Hùng - Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bé gái nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và có biểu hiện của nhiễm trùng huyết. Bác sỹ Hùng nhận định khả năng sống của bé không cao vì bé sinh non khi mới 28 tuần tuổi, cân nặng thấp, lá phổi non và hơn nữa là bị nhiễm trùng huyết. Nếu đến sớm để có chỉ định tiêm cho phổi của bé thì tình hình sẽ khác hơn. Hiện bệnh nhi vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực cách ly trong lồng kính tại khoa Điều trị tích cực sơ sinh của bệnh viện.

Duy Tuyên