Vụ hàng chục học sinh đổ bệnh: Nghi ổ bệnh truyền nhiễm lây qua tiếp xúc

(Dân trí) - Ngày 24/10, học sinh trường Nguyễn Khuyến tiếp tục có dấu hiệu bị sốt, nôn ói, đi cầu. “Nếu là tình trạng ngộ độc do thức ăn thì khó có thể kéo dài trong nhiều ngày, chúng tôi nghi đây là ổ bệnh truyền nhiễm lây qua tiếp xúc”.

Học sinh tiếp tục mắc bệnh

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 21/10 tại trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (quận 12, TPHCM) sau khi ăn trưa tại trường, 27 học sinh đã xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói… bữa ăn của học sinh được nhà trường đặt cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp từ ngoài mang vào.

Sau thông tin Dân trí đăng tải, ngày 24/10, đoàn công tác Sở Y tế thành phố đã có buổi làm việc với nhà trường và các đơn vị liên quan. Thực tế cho thấy, vụ việc trên đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi số lượng học sinh nghỉ học liên quan đến các biểu hiện mắc bệnh tương tự tiếp tục gia tăng.

Bữa ăn cho học sinh bán trú được nhà trường đặt suất ăn công nghiệp
Bữa ăn cho học sinh bán trú được nhà trường đặt suất ăn công nghiệp

Theo thống kê của BS Nguyễn Đăng Tuyến, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12, đến nay đã có tổng số 145 học sinh thuộc nhiều khối của trường Nguyễn Khuyến nghỉ học, ít nhất 2/3 trong số đó được phụ huynh khai báo có xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, đau đầu...

Bà Trịnh Thị Kiều Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến bày tỏ quan ngại: “Chúng tôi thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để thăm hỏi tình trạng sức khỏe của các em. Cùng với số học sinh mắc bệnh có chiều hướng gia tăng thì những lo lắng của các phụ huynh khác về nguy cơ dịch bệnh đang xảy ra ở trường có thể sẽ khiến tình trạng nghỉ học của các học sinh khác gia tăng trong thời gian tới”. Bà Kiều Trang mong mỏi ngành y tế sớm tìm ra nguyên nhân của tình trạng nhiều học sinh bị bệnh và có biện pháp hiệu quả để hỗ trợ nhà trường, giúp ổn định trở lại việc dạy và học.

Từ thông tin của trường về việc học sinh nghỉ học trong ngày 23/8, Trung tâm Y tế dự phòng quận đã tìm hiểu và thống kê được có 65 trường hợp nghỉ học có 28 trường hợp sốt đau bụng, tiêu chảy; 6 trường hợp sốt nhẹ, viêm amidan, mệt, nhức đầu và 13 trường hợp còn lại nghỉ học không liên quan đến đau ốm.

Nghi ổ bệnh truyền nhiễm lây qua tiếp xúc

Liên tiếp trong hai ngày 23 và 24/10, các đơn vị y tế đã làm việc với trường Tiểu học Nguyễn Khuyến để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc đang xảy ra tại trường. Đến nay, mẫu thức ăn của học sinh vào trưa ngày 21/10 đã bị tiêu hủy nên Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đã kết hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 lấy mẫu nước uống của học sinh mang đi kiểm tra.

Vào chiều 24/10, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đang kết hợp với chính quyền địa phương điều tra dịch tễ tại gia đình những học sinh được phụ huynh khai báo có biểu hiện bệnh lý. Việc vệ sinh tiêu độc khử trùng tại trường đã được tiến hành, nhân viên y tế cũng hướng dẫn giáo viên trường Nguyễn Khuyến các biện pháp để chủ động phòng bệnh cho học sinh.

Mẫu thức ăn trong ngày 21/10 đã bị tiêu hủy sau khi học sinh có biểu hiện đau đầu, nôn ói
Mẫu thức ăn trong ngày 21/10 đã bị tiêu hủy sau khi học sinh có biểu hiện đau đầu, nôn ói

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, cho biết: Qua những thông tin ban đầu thu thập được, chúng tôi ít nghĩ đến những học sinh của trường bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều khả năng, đây có thể là nguồn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hoặc vi trùng lây lan qua đường tiếp xúc.”

Để làm rõ nguyên nhân gây bệnh cho học sinh, dự kiến trong chiều 24/10 khi tiến hành điều tra dịch tễ tại nơi sinh sống của học sinh, nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu chất thải đường tiêu hóa chuyển đến Viện Pasteur để thực hiện các xét nghiệm.

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng đề nghị các ban ngành liên quan phối hợp với nhà trường tiếp tục thực hiện vệ sinh khử khuẩn, tiêu độc khử trùng trong 2 ngày tới. Bên cạnh đó, trường Nguyễn Khuyến phải lắp đặt thêm các bồn rửa tay vận động và giải thích cho học sinh để các bé chăm chỉ rửa tay thường xuyên bằng xà bông dưới vòi nước sạch trường khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống ở cả trường cũng như gia đình.

Vân Sơn