Việt Nam chỉ còn 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

(Dân trí) - Sáng 10/9, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có hơn 300 ca mắc, không có ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm. Trên thế giới đã có hơn 7,3 triệu ca mắc Covid-19, gần 413 nghìn ca tử vong.

Trong 332 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy Việt Nam đã 55 ngày không có ca mới trong cộng đồng

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): : 9.136, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 151

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.087
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 902

Việt Nam chỉ còn 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện cả nước đã điều trị khỏi 317/332 trường hợp mắc Covid-19, với tỷ lệ điều trị khỏi là 95,2%.

Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 6 ca đã âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Như vậy cả nước hiện chỉ còn 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là những ca bệnh mới nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly ngay nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Bệnh nhân cũ còn lại chỉ còn 1 trường hợp, là phi công người Anh đang có những tiến triển ngoạn mục sau 84 ngày điều trị. Từ chỗ phổi đông đặc 90%, hôn mê phải vào ECMO, nay phổi bệnh nhân vùng hoạt động đã lên tới 60%, bệnh nhân tỉnh, làm theo y lệnh của bác sĩ, thậm chí bệnh nhân ngồi dậy, đung đưa chân, tự bấm nút điều chỉnh giường.

Tú Anh