Ung thư vú, điều trị theo phương pháp nào?

Tú Anh

(Dân trí) - Tại Việt Nam, tỉ lệ điều trị khỏi ung thư vú là 75%, ngang với Singapore. Nếu công tác sàng lọc, phát hiện sớm được đầu tư hơn, 95% ca ung thư vú được điều trị khỏi.

TS.BS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại vú, Bệnh viện K cho biết, ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2018, nước ta có 15.000 người mắc căn bệnh này và hơn 6000 trường hợp tử vong vì ung thư vú.

Điều đáng mừng ung thư vú là căn bệnh dễ được phát hiện sớm, có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả.

Tại Việt Nam, tỉ lệ điều trị khỏi ung thư vú là 75%, ngang với Singapore. Nếu công tác sàng lọc, phát hiện sớm được đầu tư hơn, 95% ca ung thư vú được điều trị khỏi.

Ung thư vú, điều trị theo phương pháp nào? - 1

Có nhiều phương pháp điều trị ung thư vú, tùy mỗi bệnh nhân bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Các phương pháp này thường được các bác sĩ cân nhắc kỹ, có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau điều trị trên một bệnh nhân tùy theo giai đoạn bệnh, đặc điểm sinh học của khối u, tình trạng sức khỏe ... và cả mong muốn của người bệnh. Các phương pháp điều trị ung thư bao gồm: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch...

Mối quan tâm lớn nhất là làm sao để phát hiện sớm ung thư vú? Càng phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi càng cao, chất lượng sống của bệnh nhân được đảm bảo.

Chuyên gia khuyến cáo, người Việt mắc ung thư vú trẻ hơn so với các nước, vì thế, chị em phụ nữ cần được tầm soát ung thư vú từ tuổi 40. Ngoài ra mỗi tháng, sau kỳ kinh nguyệt chị em cũng nên chủ động tự khám vú để kịp thời phát hiện nguy cơ sớm nhất.