Tưởng u nhỏ, nuốt nghẹn là bình thường, nhiều người sốc khi mắc ung thư

(Dân trí) - Phát hiện khối u nhỏ trên cơ thể hoặc nuốt nghẹn khi ăn kéo dài, nhiều người chủ quan không khám ngay. Mãi đến khi tình trạng gây nhiều khó chịu, họ mới vào viện kiểm tra và phát hiện mắc ung thư.

Tưởng u nhỏ là bình thường, bàng hoàng phát hiện ung thư

Cách đây không lâu, chị H. (48 tuổi) phát hiện một khối nhỏ ở vú phải. Ban đầu, khối u chưa gây nhiều khó chịu nên chị không quá lo lắng, nhưng theo thời gian ngày càng lớn và đôi lúc xuất hiện cảm giác đau. Nhận thấy tình trạng bất thường, người phụ nữ đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả kiểm tra và sinh thiết ghi nhận tổn thương vú phải của bệnh nhân là u ác tuyến vú tại chỗ độ 2. Dù được phát hiện ở giai đoạn sớm, hai chữ "ung thư" vẫn khiến chị H. không khỏi bàng hoàng, bởi trước đó bệnh nhân nghĩ mình mang khối u bình thường.

BSCKII Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, cho biết người bệnh đã được phẫu thuật đoạn nhũ kết hợp nạo hạch. Ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi. Sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và được xuất viện, tiếp tục tái khám định kỳ theo lịch hẹn. 

Tưởng u nhỏ, nuốt nghẹn là bình thường, nhiều người sốc khi mắc ung thư - 1

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư vú (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo BSCKII Nguyễn Vũ An, nguy cơ ung thư vú tăng lên ở một số nhóm như phụ nữ lớn tuổi, có tiền sử gia đình mang bệnh lý tuyến vú hoặc ung thư buồng trứng, thừa cân, béo phì sau mãn kinh, sử dụng rượu bia...

Đáng chú ý, ung thư vú giai đoạn sớm có thể chưa gây đau hoặc chưa xuất hiện những triệu chứng rõ ràng. Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có hơn 25.000 ca ung thư vú mới. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, 80-90% trường hợp có thể được điều trị hiệu quả.

Tuy nhiên, không ít phụ nữ vẫn chủ quan với những khối u nhỏ ở vú, trì hoãn thăm khám và vô tình bỏ qua thời điểm thuận lợi để điều trị. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên chờ đến khi sờ thấy khối u lớn, đau hoặc cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mới đi khám.

Thay vào đó, việc chủ động tầm soát ung thư vú theo độ tuổi, yếu tố nguy cơ và khuyến cáo của bác sĩ là cách giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

Nuốt nghẹn, sặc khi ăn - dấu hiệu cảnh báo ung thư nguy hiểm

Ông Đ. (54 tuổi, ngụ TPHCM) đến bệnh viện thăm khám khi tình trạng nuốt nghẹn kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến việc ăn uống. Người bệnh cho biết thường xuyên gặp khó khăn khi nhai nuốt, đôi lúc bị sặc, thậm chí xuất hiện khó thở khi nuốt. Có thời điểm thức ăn vừa đưa vào đã gây nôn ói.

Kết quả nội soi thực quản - dạ dày ghi nhận có một khối u tại 1/3 giữa thực quản, gây hẹp lòng thực quản và cản trở quá trình đưa thức ăn xuống dạ dày.

Bệnh nhân được xác định mắc ung thư thực quản. Các bác sĩ hội chẩn nhiều chuyên khoa, đánh giá khối u có kích thước lớn và nằm tại vị trí gần các mạch máu lớn trong lồng ngực. Nếu tiến hành phẫu thuật từ đầu sẽ gặp khó khăn và có nguy cơ không cắt được tối ưu tế bào ung thư.

Tưởng u nhỏ, nuốt nghẹn là bình thường, nhiều người sốc khi mắc ung thư - 2

Bệnh nhân được hóa xạ trị 8 tuần trước khi tiến hành mổ lấy khối u (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Lúc này, ê-kíp thống nhất xây dựng chiến lược điều trị đa mô thức, trong đó hóa xạ trị được thực hiện trước phẫu thuật nhằm kiểm soát và thu nhỏ khối u.

Sau 8 tuần xạ trị, người bệnh được chụp CT để đánh giá đáp ứng, ghi nhận khối u có xu hướng thu nhỏ, các hạch xung quanh đáp ứng với điều trị. Khi người bệnh đạt điều kiện sức khỏe thuận lợi, ê-kíp tiến hành bước phẫu thuật nội soi cắt bỏ u, kết hợp nạo vét hạch vùng cổ - ngực - bụng và tạo hình thực quản bằng dạ dày.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân diễn tiến thuận lợi. Hiện tại, người bệnh đã có thể ăn uống và giao tiếp bình thường, được lên kế hoạch hóa trị hỗ trợ sau mổ kết hợp theo dõi định kỳ nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.

ThS.BSCKII Phan Văn Sơn, khoa Ngoại Tiêu hóa Gan mật tụy, cho biết phẫu thuật nội soi tái tạo thực quản là kỹ thuật khá phức tạp. Ưu điểm của phương pháp này là đường mổ nhỏ, ít xâm lấn, giúp người bệnh nhanh hồi phục và hạn chế các biến chứng trong quá trình mổ.

Bác sĩ Sơn cảnh báo, ung thư thực quản có thể tiến triển âm thầm và thường chỉ gây triệu chứng rõ rệt khi khối u đã ảnh hưởng đến lòng thực quản. Ở trường hợp trên, thời điểm bệnh nhân có triệu chứng nuốt nghẹn và sặc khi ăn liên tục thì khối u đã phát triển lớn.

Do đó, người dân khi thấy triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa cần đến bệnh viện ngay để được đánh giá và điều trị sớm. Bởi ung thư thực quản không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn uống mà còn có nguy cơ xâm lấn các cấu trúc lân cận và di căn hạch, đe dọa tính mạng người bệnh.

Đọc nhiều trong Sức khỏe