Từ đau ngực phát hiện ung thư tinh hoàn

(Dân trí) - Bệnh nhân tới viện khám vì thấy đau ngực trái, khó thở. Kết quả chẩn đoán cho thấy có khối u tại trung thất nhưng kết quả sinh thiết lại cho thấy bệnh nhân bị ung thư tinh hoàn.

Bệnh nhân có biểu hiện ung thư tinh hoàn đặc biệt này là anh Nguyễn Việt H (Hà Nội). Cách đây 3 năm (tháng 4/2007), anh thấy đau ngực trái, khó thở và đã đi khám tại 1 bệnh viện ở Hà Nội. Các bác sĩ chẩn đoán có khối u trung thất và chỉ định phẫu thuật lấy u. Khi tiến hành phẫu thuật, do khối u quá lớn, xâm lấn ngay sát các mạch máu chính nên việc cắt bỏ khối u đã không thể tiến hành. Kết quả sinh thiết khối u cho thấy anh H. bị ung thư tinh hoàn. Quá lo lắng, hoang mang, gia đình cho anh xuất viện trở về nhà để... theo dõi tiếp.

Khối u trung thất ngày càng to khiến biểu hiện đau ngực và khó thở của bệnh nhân ngày càng trầm trọng. Đến tháng 7/2007, khi không thể chịu đựng được vì khó thở, anh mới tới Trung Tâm Y học hạt nhân và Ung Bướu - Bệnh viện Bạch Mai để khám lại khối u đã có kích thước 5x6cm gây chèn ép khiến tim bị đẩy sang phải, xẹp phổi trái, tổn thương lan rộng ra vùng thành ngực. Kiểm tra tinh hoàn bệnh nhân thì đều không thấy tổn thương u. Kết quả sinh thiết cũng cho thấy, bệnh nhân bị ung thư tinh hoàn nhưng biểu hiện tại trung thất, phúc mạc và may mắn là vẫn ở giai đoạn sớm nên việc điều trị có nhiều hy vọng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định truyền hóa chất. Sau đợt đầu tiên, khối u thành ngực của bệnh nhân H. đã thu nhỏ dần và sau 20 ngày truyền hoá chất, khối u tại thành ngực đã thu nhỏ kích thước, phổi trái đỡ xẹp. Sau 4 đợt điều trị hoá chất tổn thương u vùng trung thất đã thu nhỏ nhiều, chỉ còn lại tổn thương xơ hoá sau điều trị. Đến tháng 4/2008, H kết thúc quá trình điều trị và tái khám 3 tháng một lần trong suốt hai năm. Đến nay, các bác sĩ đã khẳng định tình trạng bệnh nhân hoàn toàn ổn định.

Về ung thư tinh hoàn, PGS. TS Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là loại ung thư có tỷ lệ gặp thấp hơn nhiều so với nhiều loại ung thư khác. Riêng ung thư tinh hoàn biểu hiện ở trung thất lại càng hiếm gặp (bình thường, bệnh ung thư tinh hoàn thường biểu hiện tại chỗ). Trường hợp bệnh nhân H là một trường hợp đặc biệt, lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công (qua 2 năm theo dõi sau điều trị) tại bệnh viện Bạch Mai.

Hồng Hải