Trường MN số 5 vắng hoe sau ca tử vong vì tay chân miệng

(Dân trí) - Trường mầm non số 5, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội ngày thường tấp nập với gần 500 học sinh đến lớp mỗi ngày. Nhưng hôm nay, sau 3 ngày em học sinh H.T.B.N (học sinh của trường) tử vong vì tay chân miệng, số em đến trường chỉ còn... 52 em.

Chưa bằng sĩ số của một lớp!

Sáng 23/9, chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô giáo Đỗ Thị Bích Vân, hiệu trưởng trường mầm non số 5 buồn bã nói: “Hôm nay, số học sinh tới trường chỉ còn 52 em. Con số này, chưa bằng sĩ số của một lớp. Các cô giáo vẫn đến trường, nhưng các con thì vắng quá”.
 
Trường MN số 5 vắng hoe sau ca tử vong vì tay chân miệng - 1
Trường mầm non số 5, phường Ngọc Hà, nơi có bé B.N theo học. Ảnh: N.Toàn
 
Sáng thứ 3 (20/9), học sinh đến trường vẫn đạt con số 412/488 trẻ. Cùng chiều thứ 3, ngay sau khi em học sinh H.T.B.N tử vong, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cử người đến để phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ lớp học, đồ chơi, đồ dùng của các bé… Ngay lập tức sáng hôm sau đã có tác động. Sáng thứ 4 chỉ còn 280 em đến trường, sáng thứ 5 còn 126 em tới lớp và sáng nay, con số này còn thụt thảm hại hơn, chỉ có 52 bé. Chưa bằng sĩ số lớp của bé H.T.B.N ngày thường với 59 em đi học đều đặn.
 
Trường MN số 5 vắng hoe sau ca tử vong vì tay chân miệng - 2
Trường MN số 5 vắng hoe sau ca tử vong vì tay chân miệng - 3
Lớp học vắng tanh, chỉ có cô không có trò. Ảnh: N.Toàn

Theo cô Vân, phụ huynh lo lắng, hoảng sợ sau ca tử vong của một em học sinh trong trường là khó tránh khỏi, nhất là thời điểm này, những thông tin về tay chân miệng trong cả nước khiến nhiều người lo sợ. Nhưng bản thân cô cũng không thể lường được sự việc lại tác động mạnh tới phụ huynh như vậy. Trong số 52 em học sinh đến lớp hôm nay phần lớn là con của những cặp vợ chồng trẻ, không thể có chỗ trông gửi con nên đành đưa con tới lớp. Đại đa số các bé còn lại đều được để ở nhà với ông bà, người giúp việc, thậm chí bố mẹ nghỉ làm trông con, hoặc gửi con ở các nhóm trông tư thục…

Cô Vân cho rằng, phụ huynh lo lắng nhiều bởi có rất nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh việc bé B.N tử vong. “Trường ở ngay giữa làng Ngọc Hà, ngay sau khi thấy y tế về phun khử khuẩn, rất nhiều tin đồn đã làm sai lệch sự việc. Có tin nói, bé B.N chết ngay trên tay cô giáo, rồi lại có tin, hiện một cháu cùng lớp B.N cũng đang bị tay chân miệng rất nguy kịch… Chính những tin đồn này đã làm phụ huynh ngại đưa con tới lớp, dù trường lớp, phòng học, đồ dùng, đồ chơi đã được cơ quan y tế khử trùng bằng cloraminB sạch sẽ”, cô Vân nói.

Nhưng thực tế, cả 448 em học sinh đều đang được y tế dự phòng phường giám sát, đến nay, chưa phát hiện em nào có biểu hiện tay chân miệng. “Ngay cả phụ huynh học sinh họ cũng rất chủ động, cùng lớp em học sinh B.N, phần lớn các mẹ đều đã đưa con đi khám nhưng cũng chưa có trường hợp nào có biểu hiện tay chân miệng”, cô Vân cho biết.

Cô Vân cũng chia sẻ thêm, việc vệ sinh lớp học, đồ dùng của các con tại trường được thực hiện rất thường xuyên. Đầu tháng 8, trường cũng đã dùng cloraminB được phát để tổng vệ sinh đồ dùng, buồng học. Các con ở trường thường xuyên được cô giáo rửa tay xà phòng diệt khuẩn. Riêng bát ăn, khăn rửa mặt của các con ngày nào cũng được sấy tiệt trùng, mỗi tuần luộc khăn rửa mặt hai lần. “Việc vệ sinh trường lớp, đồ dùng rất sạch sẽ. Vi rút gây bệnh tay chân miệng chúng ta không nhìn thấy để tránh, cũng không biết bé lây từ đâu, nhưng tôi cho rằng, không thể lây từ trường học. Nay trung tâm y tế lại đã vệ sinh lại phòng ốc, đồ dùng sạch sẽ, đảm bảo không còn nguồn lây, nên trường rất mong các gia đình cho con đi học trở lại. Việc cho con nghỉ ở nhà bố mẹ cũng không yên tâm đi làm, rồi gửi ở các nhóm trông tư thục liệu có đảm bảo?”, cô hiệu trưởng nói.
 
Trường MN số 5 vắng hoe sau ca tử vong vì tay chân miệng - 4
Lớp mẫu giáo lớn của Trường mầm non số 5, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội có 62 học sinh nhưng sáng hôm nay chỉ có 9 bé đến lớp.

Không nên quá lo lắng!

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, ngay chiều 20/9, khi nhận được thông tin có một học sinh trường mầm non số 5, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội tử vong do nghi ngờ mắc tay chân miệng, Trung tâm đã cử ngay cán bộ Y tế tới trường để tiến hành công tác khử khuẩn, vệ sinh lớp học.

“Mọi ngóc ngách của từng lớp học đã được phun khửa khuẩn, đồ chơi, đồ vệ sinh cá nhân như khăn mặt, bát đũa đều đã được ngâm rửa bằng dung dịch sát khuẩn cloraminB, đảm bảo không còn nguồn lây. Các em học sinh vẫn đang được y tế dự phòng phường giám sát để kịp thời phát hiện ngay nếu có dấu hiệu bệnh, vì thế các phụ huynh không nên quá hoang mang, lo lắng không dám đưa con tới trường”, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho biết.

“Vi rút tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, chúng ta không thể khẳng định, bé ở nhà là an toàn hơn ở trường, bởi chúng ta không nhìn thấy vi rút hiện diện để tránh, mà để tránh được nó là phải thực hiện vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trở thành một thói quen”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, phó trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai chia sẻ.

Do là bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết của mũi, họng, dịch của các bọng nước khi vỡ, thực phẩm, tay bẩn, dụng cụ… bị ô nhiễm phân người bệnh (vi-rút được đào thải qua phân và tồn tại trong nước, đất, rau) nhưng cũng có một số ít trường hợp được ghi nhận lây lan qua đường hô hấp. Vì vậy, để phòng bệnh, cả người lớn và trẻ (trẻ đã biết bò, biết nghịch đồ chơi) phải rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi của trẻ bằng chloramin B 5% (nước khử trùng) hoặc xà phòng, nếu là bình sữa, bát, đĩa thì có thể luộc trong nước 100oC để khử trùng; hạn chế tiếp xúc trực tiếp như hôn, sử dụng chung đồ dùng;ăn chín, uống chín, che miệng khi ho và hắt hơi.

“Khi thực hiện tốt được những hành vi vệ sinh trên, trở thành một thói quen thì đã giảm được rất nhiều nguy cơ lây nhiễm của bệnh. Việc con bạn có thể bị bệnh không phải là ở đâu (ở trường, ở nhà hay khu vui chơi) mà ở chính hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường của mỗi người”, TS Dũng nói.

 

Đà Nẵng: 1 trường mầm non tạm nghỉ giữ trẻ vì có cháu mắc bệnh tay chân miệng

 

Do trong trường có 1 học sinh bị mắc bệnh tay chân miệng, hôm nay 23/9, các phụ huynh trường mầm non CLC Việt-Nhật (Đà Nẵng) được nhà trường thông báo và cho biết trường sẽ tạm nghỉ giữ các cháu trong toàn trường để đảm bảo phòng chống dịch.
 

Một phụ huynh cho biết, khi đưa trẻ đến trường sáng 23/9, đích thân hiệu trưởng đã thông báo đến từng phụ huynh cho biết trường tạm nghỉ giữ các cháu trong 2 ngày 23 và 24/9. Riêng các cháu học cùng lớp có em HS mắc bệnh tay chân miệng tạm nghỉ đến trường 1 tuần.

 
Nhà trường giải thích đến các phụ huynh: trường nhận được điện báo của 1 phụ huynh báo em xin phép nghỉ học do mắc bệnh. Nhận được tin báo, trường đã quyết định tạm nghỉ giữ các cháu để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tránh để lây lan. 
 
Trao đổi với PV, BS Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng cho biết: chưa nghe về thông tin này. Tuy nhiên, theo BS. Thạnh, trường cho các cháu nghỉ dài ngày như vậy là quá cẩn trọng. Trong trường hợp này, trường nên gọi báo cán bộ y tế đến tiến hành khử trùng tất cả các loại vật dụng đồ chơi, kệ, bàn… trong lớp có em HS mắc bệnh và cả các lớp khác. Sau khi khử trùng an toàn, các cháu HS có thể vào học trở lại, không nhất thiết phải nghỉ hẳn nhiều ngày như vậy.
 
Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đà Nẵng đã cho tiến hành tổ chức các nhóm cán bộ y tế rà soát toàn bộ trường học, nhóm trẻ gia đình để tuyên truyền và cấp thuốc khử khuẩn. Đã có 2 tấn Chloramin B được cấp miễn phí đến các trường mầm non cùng với hướng dẫn khử khuẩn phòng chống dịch bệnh lây lan.

Khánh Hiền

 

Hồng Hải