Trong 24 giờ, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Trong số 63 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại Đà Nẵng công bố trong ngày 6/9, đáng chú ý không có ca phát hiện trong cộng đồng.

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, trong số 63 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại Đà Nẵng trong 24h qua (tính tới tối 6/9), có 26 ca đã được cách ly tập trung và 35 ca ở khu vực phong tỏa.

Quận Thanh Khê có số ca nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ lây lan cho cộng đồng cao nhất với 34 ca.

Trong 24 giờ, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng - 1

Trong ngày 6/9, Đà Nẵng ghi nhận thêm 63 ca nhiễm SARS-CoV-2 và đặc biệt không có ca cộng đồng. 

Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 là các F1 đã được cách ly tập trung. Hiện chuỗi lây nhiễm này đã kiểm soát được và đã ghi nhận tổng cộng 1.608 ca mắc Covid-19.

Chuỗi liên quan xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ cao, trong ngày ghi nhận thêm 48 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 15 trường hợp F1 cách ly tập trung và 33 ca trong khu phong tỏa.

Hiện có 17/56 phường, xã trên địa bàn thành phố không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa.

Cụ thể, huyện Hòa Vang có 7 xã gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong; quận Sơn Trà có 6 phường gồm An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang; Ngũ Hành Sơn có một phường là Hòa Quý; quận Hải Châu có 3 phường gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.401 ca mắc Covid-19.