Cà Mau:

Trẻ sơ sinh tử vong do bác sĩ bệnh viện Đầm Dơi tắc trách?

(Dân trí) - Cho rằng bác sĩ đã tắc trách khiến con mình tử vong, hàng chục người nhà sản phụ Lê Kim Bế (ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đã kéo đến “vây” BVĐK huyện Đầm Dơi đòi hành hung bác sĩ và yêu cầu xử lý kíp trực.

Sáng ngày 26/3, hàng chục người nhà của sản phụ Lê Kim Bế (25 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã đưa thi thể bé trai sơ sinh con của chị Bế đến BVĐK huyện Đầm Dơi yêu cầu làm rõ cái chết của bé. Người nhà sản phụ cho rằng, do các bác sĩ của BV này đã tắc trách khiến cháu bé bị ngạt sau khi mổ và tử vong chỉ sau 5 ngày chào đời.

BVĐK huyện Đầm Dơi- nơi xảy ra vụ việc.
BVĐK huyện Đầm Dơi- nơi xảy ra vụ việc.

Theo trình bày của bà Phạm Thị Tuyến (mẹ ruột sản phụ Bế), khoảng 9h30 phút sáng ngày 22/3, chị Bế được đưa đến BVĐK huyện Đầm Dơi sinh con đầu lòng. Tại đây, bác sĩ Lê Mỹ Nương (Trưởng Khoa sản- BVĐK huyện Đầm Dơi) nói với gia đình là tim thai ổn định, có thể sinh thường được. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ BV đưa giấy kêu anh Nguyễn Chí Công (28 tuổi, chồng chị Bế) ký vào để vợ anh sinh mổ.

Khoảng 9h sáng ngày 23/3, sản phụ Bế được đưa vào phòng sinh. Đến khoảng 11h, các bác sĩ bỏ về hết, chỉ còn 2 y tá trực. “Lúc đó con tôi đau bụng dữ dội nhưng cô y tá nói không sao hết, đau bụng nhiều thì sinh chớ gì mà lo”, bà Tuyến kể lại sự việc.

Còn anh Nguyễn Chí Công thì bức xúc: “Họ đều nói vợ tôi sinh thường được, nhưng đến lúc vợ tôi có dấu hiệu xấu thì họ kêu tôi ký tên vào biên bản mổ cho vợ, không giải thích gì cả, do quá nóng lòng nên tôi ký đại”.

Đến 14h chiều ngày 23/3, chị Bế được mổ bắt con là bé trai, nặng 3,4kg. Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau chăm sóc. Tuy nhiên, đến sáng ngày 26/3 thì bé đã tử vong.

Người nhà nạn nhân cho rằng, các bác sĩ đã tắc trách nên đã kéo đến “vây” BVĐK huyện Đầm Dơi, đòi hành hung bác sĩ và yêu cầu điều tra, xử lý các y, bác sĩ trực. Sau khi được các cơ quan chức năng khuyên giải và hứa sẽ làm rõ vụ việc, người nhà sản phụ Bế mới chịu đưa thi thể bé về nhà lo hậu sự. Hiện, sản phụ Bế vẫn đang được chăm sóc tại Khoa Phụ sản của BVĐK huyện Đầm Dơi, tình trạng sức khỏe ổn định.

Ông Ninh Văn Hoa- Giám đốc BVĐK huyện Đầm Dơi cho rằng, BV đã xử lý đúng quy trình.
Ông Ninh Văn Hoa- Giám đốc BVĐK huyện Đầm Dơi cho rằng, BV đã xử lý đúng quy trình.

Ông Ninh Văn Hoa - Giám đốc BVĐK huyện Đầm Dơi- cho rằng, BV đã làm đúng quy trình và nỗ lực hết mình. “Khi mổ bắt con, bé có dấu hiệu bất thường là một lúc sau bé mới chịu khóc. Theo đó, các bác sĩ đã điện thoại hội chuẩn với Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, đồng thời cấp cứu tại chỗ rồi mới chuyển đến bệnh viện tuyến trên chăm sóc kịp thời. Và 5 ngày sau bé mới tử vong nên không thể nói rằng chúng tôi đã mổ chậm”, ông Hoa nói.

Tuấn Thanh