Trẻ sơ sinh: bé trai dễ ốm hơn bé gái

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy: Sau khi chào đời, các bé trai dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm hơn các bé gái. Đây cũng là một trong những lý do giải thích vì sao nữ giới có tuổi thọ cao hơn nam giới.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích số liệu thống kê của 15 nước phát triển (Thuỵ Điển, Pháp, Anh, Nauy, Italia, Phần Lan, Mỹ, Tây Ba Nha, Úc, Canada, Nhật…) của 3 châu lục và phát hiện thấy sự khác biệt rất lớn giữa tỷ lệ tử vong của các bé trai và các bé gái sơ sinh.

 

Tỷ lệ tử vong của các bé trai cao hơn 30% so với các bé gái vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tỷ lệ này đã giảm trong những thập kỷ gần đây nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật và chế độ dinh dưỡng cho các bà mẹ mang thai ngày càng tốt hơn.

 

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu khẳng định các bé sơ sinh trai có nguy cơ mắc các bệnh cơ hội như các bệnh hô hấp… cao hơn các bé gái tới 60%.

 

Tác giả nghiên cứu nhấn mạnh sở dĩ tỷ lệ các bé trai sơ sinh bị thương hoặc tử vong nhiều hơn các bé gái một phần là do đầu các em trai thường to hơn các em gái.

 

Quỳnh Anh

Theo AFp

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ