Tràn lan trứng gà Trung Quốc nhập lậu

(Dân trí) - Tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, tình trạng buôn lậu trứng Trung Quốc đang diễn ra hết sức phổ biến do giá mỗi quả trứng nhập vào chỉ 500 đồng trong khi giá trứng gà ta tại chợ vùng biên` bán với giá 1.000 đồng/quả.

Nguyên nhân là do ngay khu vực cửa khẩu quốc tế, hai bên cánh gà dài vài chục cây số dọc theo sông Hồng và sông Nậm Thi có hàng chục lối mòn, lối mở tự phát nhằm vận chuyển hàng hàng lậu, trong đó có thực phẩm tươi sống vào Việt Nam. Khi các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát gắt gao, hoạt động trên những con đường này tạm lắng nhưng sau đó lại tái diễn tình trạng.

Một cán bộ hải quan Lào Cai cũng cho biết: Cửu vạn là cư dân biên giới buôn bán nhỏ, lợi dụng chính sách cho mang hàng hoá theo đường tiểu ngạch của hai bên, giấu trứng lẫn với các sọt rau quả, khoai tây, xe thồ gạch men, đồ tạp hoá... mỗi bọc khoảng 3 - 5 kg nên rất khó phát hiện, kiểm soát.

Giá mỗi quả trứng mua bên Trung Quốc chỉ 500 đồng, sau khi nhập lậu được bày bán công khai ở các chợ vùng biên lẫn với trứng gà ta bán với giá 1.000 đồng/quả. Do lợi nhuận cao, nên tình trạng buôn lậu trứng diễn ra rất phổ biến và ngày càng xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đầu nậu buôn trứng đường dài với số lượng lớn.

Trước thông tin trứng gà Trung Quốc nhiễm melamine, Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai sẽ cùng với các cơ quan y tế chọn các mẫu trứng gia cầm đang bày bán tại các chợ vùng biên để gửi về Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh thú y (Cục Thú y) và Bộ Y tế xét nghiệm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát việc nhập lậu thực phẩm tươi sống vào nội địa.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục phó Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định: trứng gà Việt Nam hoàn toàn không có melamine. Vì vậy người dân hãy sử dụng trứng có dấu kiểm dịch và xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.

P. Thanh - Giang Hoàng