TPHCM: Phường xã văn hóa sẽ không có khói thuốc

(Dân trí) - Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, từ ngày 25-31/5/2011, UBND TPHCM đã chỉ đạo ngành y tế tổ chức tuyên truyền vận động người dân không hút thuốc lá, thuốc lào ở mọi nơi.

Việt Nam được “liệt” vào danh sách những nước có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới với 15 triệu người hút thuốc lá và hơn 4 triệu người hút thuốc lào. Ngày 1/1/2010, quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng đã chính thức có hiệu lực nhưng theo báo cáo từ văn phòng Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá thì đến nay mới chỉ có 10 trường hợp tại tỉnh Lào Cai bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định này với tổng số tiền là 1,5 triệu đồng.

TPHCM: Phường xã văn hóa sẽ không có khói thuốc - 1
Nơi công cộng vẫn ngập khói thuốc

Thuốc lá có chứa 7.000 chất độc trong đó có hàng trăm chất cực độc, ít nhất 70 chất có thể gây ung thư cho con người. Phần lớn người hút thuốc dù đã ý thức được mối nguy hiểm do thuốc lá gây ra nhưng họ vẫn chưa thể dứt bỏ được nó, vì thế mỗi năm trên cả nước có tới hơn 40.000 trường hợp tử vong do khói thuốc gây ra.

Nguy hại hơn, khói thuốc lá đang hủy hoại giống nòi. BS Mai Bá Tiến Dũng, Phó Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết: “Những thanh niên hút thuốc sẽ làm cho sự phân mảnh gen và nhân tế bào bị bất thường cao. Đó là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Thời gian hút thuốc càng lâu và số lượng hút càng nhiều thì nguy cơ vô sinh càng cao.

Ngoài ra, nam giới hút thuốc còn mắc phải chứng rối loạn cương. Hiện cả nước có khoảng 150 triệu nam giới bị rối loạn cương do hút thuốc và con số này dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025.

Nhằm ngăn chặn sự nguy hại của khói thuốc và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở y tế và và các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền vận động người dân không hút thuốc lá, thuốc lào trong các đám “ma chay hiếu hỷ”, nơi làm việc trong nhà, nơi công cộng… 

Ngoài ra, việc xây dựng phường xã văn hóa cũng sẽ gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo lồng ghép xây dựng Phường, Xã văn hóa - sức khỏe tại địa bàn dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào.

Li Uyên