TPHCM: Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi vì thu phí của bệnh nhân Covid-19

Quang Huy

(Dân trí) - Bệnh viện quận Bình Tân cho biết sẽ chủ động liên lạc, hoàn trả những chi phí mà gia đình bệnh nhân Covid-19 đã đóng. Bệnh viện thừa nhận sai sót trong việc trên.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM chiều 19/8, đại diện Bệnh viện Quận Bình Tân đã thừa nhận, cơ sở đã sai sót trong việc thu phí bệnh nhân mắc Covid-19 mà báo chí phản ánh.

Vị này nhấn mạnh, bệnh viện sẽ chủ động liên lạc, hoàn trả những chi phí mà gia đình bệnh nhân Covid-19 đã đóng.

"Một lần nữa, bệnh viện chia sẻ nỗi đau, mất mát của người thân của bệnh nhân mắc Covid-19. Với tinh thần cầu thị, Bệnh viện Quận Bình Tân xin lỗi và nhận trách nhiệm về vụ việc này. Thời gian tới, tất cả chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quận Bình Tân sẽ được miễn phí. Các chi phí thuộc bảo hiểm chi trả sẽ được thực hiện đúng", đại diện Bệnh viện quận Bình Tân khẳng định. 

TPHCM: Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi vì thu phí của bệnh nhân Covid-19 - 1

Người dân được miễn phí khi điều trị Covid-19 tại bệnh viện (Ảnh minh họa: Hải Long).

Theo đơn gửi đến cơ quan báo chí tại TPHCM, một người dân sinh sống tại Quận 12 cho biết, ngày 3/8, mẹ của người này mắc Covid-19 và đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân để điều trị. Sau khi nhập viện, bệnh viện yêu cầu gia đình nộp tạm ứng viện phí nhiều lần với số tiền hơn 8 triệu đồng.

Ngày 16/8, bệnh viện thông báo mẹ chị này đã tử vong. Phía Bệnh viện Đa khoa Bình Tân yêu cầu gia đình nộp thêm 28 triệu đồng viện phí để nhận giấy báo tử và thi thể bệnh nhân, tự liên hệ các cơ sở mai táng để thực hiện hỏa táng.

Trước đó, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cho biết, thành phố đã thống nhất sẽ chi trả toàn bộ chi phí làm hậu sự cho bệnh nhân mất do Covid-19. Mức chi dự kiến là 17 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

"Đối với tất cả trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời, ngân sách thành phố sẽ chi trả cho người dân. Sau khi bệnh nhân không may tử vong, bệnh viện sẽ liên hệ với cơ sở mai táng, thực hiện các thủ tục, tiến hành hỏa táng và giao tro, cốt cho người thân", ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin.