Thanh tra hai công ty nước mắm Masan và Khải Hoàn

(Dân trí) - Sáng 5/1, Thanh tra Bộ Y tế cho biết sẽ thanh tra toàn diện hai công ty sản xuất nước mắm lớn là Masan và Khải Hoàn.

Thanh tra hai công ty nước mắm Masan và Khải Hoàn - 1

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, Chánh thanh tra Bộ Y tế, việc thanh tra đã có kế hoạch từ trước, dự kiến sẽ bắt đầu thanh tra toàn diện hai công ty này từ sau Tết Nguyên đán.

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, dù số lượng nhà sản xuất nước mắm được thanh tra toàn diện lần này chỉ có hai công ty, nhưng tính theo số công ty con thì lên tới trên 10 công ty.

Trước đó, từ tháng 6/2016, Bộ Y tế đã lên kế hoạch thanh kiểm tra thị trường nước mắm trong nước, từ nước mắm thủ công tới các cơ sở chế biến trên toàn quốc. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra nhãn mác, chất lượng, phụ gia sử dụng trong nước mắm, các đoàn thanh tra sẽ lấy mẫu sản phẩm nước mắm để kiểm nghiệm chất lượng.

Thị trường nước mắm Việt Nam hiện mỗi năm tiêu thụ trên 200 triệu lít. Tuy nhiên có gần 75% trong số này là nước mắm pha chế công nghiệp.

Tú Anh