Tăng thêm lựa chọn trong dự phòng nhiễm HIV

(Dân trí) - Trước tình trạng chỉ có khoảng 40% người có HIV trên toàn thế giới biết về tình trạng của mình và 50% người có HIV quan hệ với người không có HIV, Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra những hướng dẫn mới nhất về dự phòng HIV liên quan với nhóm này.

 

Tăng thêm lựa chọn trong dự phòng nhiễm HIV


 

Sau khi đạt được tuyên bố Chính trị về HIV/AIDS năm 2011của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố hướng dẫn mới giúp dự phòng lây nhiễm cho bạn tình của người sống với HIV.

 

Cụ thể, hướng dẫn mới khuyến khích các cặp bạn tình cùng nhau đi xét nghiệm HIV để biết tình trạng nhiễm của mình dễ hành động để bảo vệ bạn tình hơn những người lựa chọn đi xét nghiệm một mình. Một lợi ích tiềm tàng nữa của việc đi xét nghiệm cùng nhau và cho nhau biết kết quả là 2 người có thể giúp đỡ nhau tham gia điều trị, tuân thủ điều trị và ngăn HIV lây truyền sang con nếu một hay cả hai người dương tính với HIV.

 

“Thông qua việc khuyến khích các cặp bạn tình cùng nhau đi xét nghiệm, chúng ta giúp họ có đầy đủ các lựa chọn trong dự phòng và điều trị HIV thông qua thảo luận và cùng nhau thực hiện”, Giám đốc điều hành UNAIDS, ông Michel Sidibé phát biểu.

 

Ngoài ra, hướng dẫn mới này cũng khuyến cáo rằng nên điều trị kháng vi-rút cho người đang sống với HIV trong các cặp bạn tình dị nhiễm (tức là cặp bạn tình trong đó một người dương tính với HIV còn người kia thì không) và thực hiện ngay cả khi chưa cần đến điều trị để duy trì sức khỏe (bắt đầu điều trị khi có 350 tế bào CD4/ml máu). Các bằng chứng mới cho thấy điều trị kháng vi-rút giảm nguy cơ truyền HIV từ người đang sống với HIV sang bạn tình của họ.

 

Bản hướng dẫn cũng nói rằng các cặp bạn tình dị nhiễm HIV hoàn toàn có thể giữ cho HIV không bao giờ lây truyền sang nhau nếu họ quan hệ tình dục an toàn bằng cách dùng bao cao su thường xuyên.

 

Hướng dẫn mới của WHO cũng đề nghị cung cấp xét nghiệm HIV và tư vấn cho các cặp vợ chồng không chỉ tại các trung tâm tư vấn, xét nghiệm HIV có sẵn mà ở cả các phòng khám thai.

 

“Đây là sự khởi đầu một kỷ nguyên mới với hy vọng và đối thoại về dự phòng lây nhiễm HIV cho các cặp bạn tình”, ông Sidibé cho biết.

 

Nhân Hà