Tái tạo thành công cả khuôn mặt cho người bị tai nạn

(Dân trí) - Anh Richard Lee Norris, người có khuôn mặt bị biến dạng sau một tai nạn súng kinh hoàng đã được các bác sỹ thực hiện cấy ghép, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt thành công.

  

Tai nạn đáng tiếc xảy ra vào năm 1997 khi anh Richard Lee Norris người Mỹ tự bắn súng vào mặt khiến anh bị mất mũi, môi và hàm. Richard cho biết hàng hơn chục năm trời nay mỗi khi đi ra ngoài anh đều phải đeo mặt nạ để tránh những cái nhìn tò mò và những câu hỏi về khuôn mặt biến dạng của mình. Còn giờ đây, khi đi ra ngoài với khuôn mặt mới, không ai còn một ai thắc mắc nữa. Các bác sỹ tại TT Y tế thuộc đại học Maryland đã tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài 36 tiếng cho Richard và giờ đây, 7 tháng sau ca phẫu thuật đó, Richard đã có một diện mạo hoàn toàn mới.

 

Chi tiết của cuộc phẫu thuật cũng như tình trạng của anh Richard đã được TS Eduardo Rodriguez, trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình tại trung tâm Sốc-Chấn thương R.Adams Kalie thuộc trung tâm y tế trường đại học Maryland chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên đài CNN (Mỹ).

 

TS cho biết anh Richard đã được tham gia vào các cuộc phẫu thuật thay thế hàm, răng và chỉnh lưỡi. Mặt bên phải của anh đã được phục hồi đến 80% còn mặt bên trái là 40%.

 

Việc phẫu thuật cho anh là một hành trình kỳ diệu. Các bác sỹ thực hiện phẫu thuật là một đội ngũ tinh nhuệ bao gồm các cá nhân được đào tạo chuyên sâu, không chỉ về phẫu thuật thẩm mỹ mà còn về phẫu thuật hộp sọ và vi phẫu.

 

Ngoài ra, nhóm làm việc cũng đã có khâu chuẩn bị rất kỹ càng như áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất, dùng hình ảnh trong khi mổ để quan sát các mô, tránh sai sót ở bất cứ một khâu nào. Các bộ phận được cấy ghép trên mặt Richard đều là do được hiến tặng.

 

Do tai nạn đã xảy ra cách đây 15 năm và trong suốt 15 năm bệnh nhân phải sống trong cảnh không có lưỡi, không hàm và răng nên sau phẫu thuật Richard đã phải học lại mọi thứ từ đầu để quen trở lại. Hiện tại, lưỡi của anh ấy đã cử động được chính xác. Ngoài ra khi chưa phẫu thuật Richard phải dùng một cái ống để thức ăn được truyền trực tiếp vào dạ dày. Còn bây giờ thì anh ấy có thể tự ăn bằng miệng và học cách cười một cách cân đối.

 

Cuộc phẫu thuật cho anh Richard Lee Norris được tiến hành sau một nghiên kéo dài 10 năm tại trung tâm Y tế trường đại học Maryland và do Văn phòng nghiên cứu Hải quân và Bộ quốc phòng Mỹ tài trợ với hi vọng sẽ đây là nền tảng bước đầu để chữa cho các cựu binh Mỹ-những người đã bị mất chân, tay hay mặt khi đang làm nhiệm vụ.

 

Cũng theo TS Eduardo, phẫu thuật tái tạo khuôn mặt đã được bắt đầu tiến hành từ năm 2005 và từ đó đến nay đã có khoảng 22 cuộc phẫu thuật cấy ghép được thực hiện. Nhóm của ông đã học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm từ các nhóm đi trước để có thể gặt hái được thành công như hiện nay.

 

Phương Hân