Tái tạo lưỡi bằng vạt da cho bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Bị ung thư lưỡi chuyển sang giai đoạn di căn hạch vùng cổ, bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa lưỡi bên trái của bệnh nhân Đ.T. Bằng kỹ thuật vi phẫu mạch máu và thần kinh, phần lưỡi bị cắt được tái tạo từ vùng vạt tự do mặt trước cẳng tay bệnh nhân.

Bệnh nhân Trần Đ.T. (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng u sùi 1/2 lưỡi trái, kèm mệt mỏi, suy nhược vì không thể ăn uống được. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, bệnh viện FV kết luận ông T. bị ung thư lưỡi giai đoạn IV kèm di căn hạch vùng cổ. Ung thư phát triển rất nhanh chỉ trong hơn 2 tháng khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng suy kiệt.

Lưỡi bị ung thư của bệnh nhân đã được cắt và tạo lại thành công
Lưỡi bị ung thư của bệnh nhân đã được cắt và tạo lại thành công

Với sự hỗ trợ về chuyên môn từ bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy, ca phẫu thuật cho bệnh nhân T. diễn ra tại bệnh viện FV. Sau 8 giờ khẩn trương, ê kíp phẫu thuật tiến hành nạo vét loại bỏ nhiều hạch cổ nghi ngờ di căn đồng thời cắt bỏ 1/2 lưỡi cùng sàn miệng (bao gồm khối u) bằng dao sóng siêu âm. Phần lưỡi và sàn miệng bị cắt bỏ được tái tạo bằng vạt tự do vùng mặt trước cẳng tay nhờ kỹ thuật vi phẫu mạch máu và thần kinh.

Ngày 10/7 thông tin từ bệnh viện cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trần Đ.T. hồi phục nhanh chóng, hai ngày sau ca mổ ông đã có thể di chuyển vùng lưỡi, năm ngày sau mổ ông sau khi rút bỏ ống mở khí quản dù hơi khó khăn do lưỡi vẫn còn phù nề nhưng ông bắt đầu nói chuyện được. Các bác sĩ hi vọng phần lưỡi vừa tái tạo của bệnh nhân sẽ có được cảm giác như lưỡi thật trong thời gian tới.

Ung thư lưỡi là một trong những loại ung thư thường gặp ở khoang miệng, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng nên dễ bị xem nhẹ. Theo Hội Ung thư học Hoa Kỳ, 25 đến 30% các trường hợp ung thư khoang miệng xuất phát ở lưỡi. Ung thư lưỡi thường xảy ra đối với bệnh nhân hút thuốc, uống rượu, vệ sinh răng miệng kém. Biểu hiện là vết loét hoặc sùi không đau, thường gặp xuất hiện ở vùng cạnh lưỡi.

Vân Sơn