Siêu âm Y khoa Việt Nam: Phát triển và hội nhập

(Dân trí) - Tiếp nối thành công của Hội Nghị lần thứ hai, Hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ ba đang diễn ra với sự tham dự của gần 1000 đại biểu đến từ mọi miền đất nước.

Trong đó, đặc biệt là các chuyên gia siêu âm hàng đầu thế giới đến từ các hội chuyên môn có uy tín, bao gồm 16 chuyên gia thuộc hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Hội Siêu Âm Thế Giới (WFUMB), 3 chuyên gia của Hội Siêu Âm Hàn Quốc (KSUM) và 2 chuyên gia siêu âm Sản-phụ khoa của Pháp.

 

Siêu âm Y khoa Việt Nam: Phát triển và hội nhập - Ảnh 1.

PGS. TS. Nguyễn Phước Bảo Quân cho biết Hội Siêu Âm Việt Nam sẽ được công nhận là thành viên của Hội Siêu Âm Thế Giới trong năm nay.

Chia sẻ với phóng viên bên lề Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi Hội Siêu Âm Việt Nam cho biết, đây là hội thảo thường niên của Hội Siêu Âm Việt Nam và trong hội nghị thường niên lần này, Hội đã từng bước hội nhập vào khu vực.

Cụ thể, ông Quân chia sẻ: “Năm vừa qua, Hội được công nhận là thành viên của Hội Siêu Âm châu Á và trong năm nay, chúng tôi sẽ được công nhận là thành viên của Hội Siêu âm thế giới”.

 

Siêu âm Y khoa Việt Nam: Phát triển và hội nhập - Ảnh 2.

Hội nghị đang diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia siêu âm hàng đầu thế giới.

Và đặc biệt trong kì hội nghị này, đoàn lãnh đạo cao cấp của Hội Siêu Âm Thế Giới từ Chủ tịch đến Phó Chủ tịch, Tổng thư Ký, các Trưởng Ban,… đã đến để chứng thực những hoạt động của Hội Siêu Âm Việt Nam, sau đó sẽ họp bàn để quyết định trao một chương trình hỗ trợ giảng dạy siêu âm cho Việt Nam, ông Quân tiết lộ.

“Như mọi người đã biết, về siêu âm, chúng ta không hội nhập vào thế giới và khu vực từ lâu nên khoảng cách về trình độ siêu âm của Việt Nam còn thấp hơn so với mặt bằng chung, cho nên, hội nhập và kết nối để san lấp khoảng cách ấy là mục tiêu trọng điểm của hội nghị siêu âm toàn quốc lần này”, ông Quân khẳng định.

 

Siêu âm Y khoa Việt Nam: Phát triển và hội nhập - Ảnh 3.

Gần 1.000 đại biểu đến từ mọi miền đất nước tham dự Hội nghị Siêu Âm Toàn Quốc lần thứ ba.

Tại Hội nghị, về lĩnh vực siêu âm tổng quát, GS. Christian Nolsoe, chủ tịch hiện hành của WFUMB, có bài thuyết giảng về ứng dụng siêu âm chẩn đoán qua ngả trực tràng (TRUS). Trong khi đó, Phó chủ tịch WFUMB GS. Christoph F Dietrich lần này sẽ trở lại Việt Nam với chủ đề mới là siêu chẩn đoán u tuyến tụy và các bệnh lý đường tiêu hóa hiếm gặp. Bên cạnh đó, những khó khăn khi đánh giá khối u thận bằng siêu âm sẽ được trình bày dưới góc nhìn chuyên gia của GS. Seung Hyup Kim, nguyên chủ tịch AFSUMB và ứng cử viên chủ tịch WFUMB nhiệm kỳ tới.

Đối với lĩnh vực siêu âm cấp cứu, tổng thư ký WFUMB GS. Adrian Goudie, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm siêu âm quý báu trước những trường hợp ngừng tim hoặc ngừng thở.

Ngoài ra, các chủ đề hấp dẫn khác như siêu âm đàn hồi, siêu âm 3D trong sản phụ khoa, siêu âm động mạch cảnh, siêu âm chất cản âm ứng dụng trong gan, siêu âm đau bụng cấp ở trẻ em, siêu âm đáy chậu,… cũng sẽ lần lượt được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới hiện là thành viên ban lãnh đạo WFUMB.

Về lĩnh vực siêu âm cơ-xương-khớp, các chuyên gia với kinh nghiệm trên 15 năm trong ngành đến từ Hội Siêu Âm Hàn Quốc (KSUM), dẫn đầu bởi GS. Jung-Ah Choi, giám đốc đối ngoại của KSUM, phụ trách biên tập chuyên ngành cơ-xương-khớp của tạp chí điện quang Hàn Quốc (KJR – Korean Journal of Radiology) từng là giáo sư thỉnh giảng tại Đai học Harvard (Mỹ) sẽ thuyết giảng về Siêu Âm Khớp Vai và Siêu Âm Can Thiệp.

GS. Soo-Jung Choi đến từ Đại học Ulsan (University of Ulsan Medical College) cũng trình bày về Siêu Âm Khớp Khuỷu và Siêu Âm Khớp Cổ Tay. Về chi dưới, Gs. Sun Ju Lee đến từ Viện trường Đại học Inje (Inje University Busan Paik Hospital) sẽ trình bày Siêu âm Khớp Gối và Siêu Âm Khớp Cổ Chân.

 

Siêu âm Y khoa Việt Nam: Phát triển và hội nhập - Ảnh 4.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam giải đáp những thắc mắc về lĩnh vực siêu âm của đại biểu tham dự hội nghị.

Về lĩnh vực siêu âm sản phụ khoa, hai chuyên gia  trong lĩnh vực siêu âm Sản Phụ Khoa của Pháp là GS Michel Collet và GS Frank Perrotin cũng đóng góp phần mình bằng các bài giảng cơ bản và nâng cao về siêu âm Sản Phụ Khoa như bất thường hệ thần kinh, hệ tiêu hóa thai nhi, sàng lọc thai nhi quí 1, quí 2.

Không chỉ dừng ở đó, Hội nghị lần này tiếp tục thực hiện các lớp hướng dẫn thực hành (hands-on) với thời lượng và chất lượng được nâng cao hơn trước. Người tham gia được quan sát live-demo và hướng dẫn trực tiếp bởi các giảng viên khách mời của WFUMB và KSUM cũng như của 2 chuyên gia người Pháp.

Kỳ vọng của ban tổ chức hội nghị siêu âm toàn quốc lần này là mang lại kiến thức được cập nhật mới nhất cho các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực siêu âm chẩn đoán trên khắp mọi miền đất nước để có thể áp dụng trong công việc hàng ngày nhằm phục vụ cho công cuộc chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Hồng Vân