Cần Thơ:

Sản phụ tử vong do xe cấp cứu bị thủng lốp?

(Dân trí) - Một sản phụ ở Cần Thơ sinh con thứ ba, sau sinh sản phụ có biểu hiện băng huyết, nên các y, bác sĩ ở bệnh viện này đã chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển viện, xe cấp cứu lại thủng lốp…

Ngày 9/6, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cho biết, ngày 7/6 sản phụ Nguyễn Thị Trúc Ly, 29 tuổi, ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, sinh con thứ ba tại bệnh viện này.

Sau sinh sản phụ có biểu hiện chảy máu nhiều, ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện này đã huy động các bác sĩ chuyên khoa đến xử lý cấp cứu tăng co bóp tử cung và kẹp động mạch tử cung cầm máu nhưng sản phụ vẫn ra máu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai đã tiến hành hội chẩn với tuyến trên và báo cáo xin chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Lúc 8h35’ sáng 8/6, xe cấp cứu của Bệnh viện Thới Lai xuất phát và phải ghé vào Bệnh viện quận Ô Môn để hồi sức cho sản phụ rồi mới tiếp tục đi đến Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Tuy nhiên, khi vừa đến địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, xe cấp cứu bị thủng lốp, nhân viên y tế đã liên lạc với tuyến trên nhờ hỗ trợ và tiến hành thay bánh xe. Lúc xe chi viện đến nơi thì cũng là lúc xe cứu thương vừa thay xong bánh xe. Bệnh nhân tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết, bệnh nhân chuyển tới bệnh viện lúc 10h ngày 8/6 trong tình trạng tai biến sản khoa băng huyết sau sinh nặng, tim rời rạc.

Tại đây, ê kíp bác sĩ đã chuẩn bị sẵn nên tiến hành bơm liên tục 6 đơn vị máu, bơm dịch truyền và thuốc cầm máu cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng chảy máu quá nặng, sản phụ đã ngưng tim sau 15’ được đưa đến bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Các bác sĩ vẫn tiếp tục hồi sức cấp cứu 30 phút nữa nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Cũng theo bác sĩ Dự, về chuyên môn, Bệnh viện Thới Lai đã làm đúng trách nhiệm khi cấp cứu vượt quá khả năng, đã thông báo ngay cho tuyến trên chuẩn bị ứng cứu. Còn chuyện chậm trễ xảy ra trên đường đi khó có thể nói trước được và cũng không thể dự đoán được nếu đến sớm hơn sản phụ sẽ thế nào.

Nguyên nhân tử vong do tình trạng tai biến băng huyết sau sinh quá nặng. Con của sản phụ Trúc Ly sinh nặng 3kg, hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Phạm Tâm