Sản phụ thoát ải “tử thần” nhờ nhân viên y tế hiến máu hiếm

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thiếu máu nặng với nhóm máu hiếm AB, sản phụ Phạm Thị Thu được truyền máu khẩn cấp từ ngân hàng máu sống và bác sĩ Khoa sản Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi kịp thời cứu sống mẹ lẫn con trong gang tấc.

BS Huỳnh Ngọc Thanh thường xuyên kiểm tra sức khỏe sản phụ

BS Huỳnh Ngọc Thanh thường xuyên kiểm tra sức khỏe sản phụ

Ghi nhận theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Phạm Thị Thu (SN 1981, ngụ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) nhập viện lúc 0h15 ngày 9/2 với thai nhi 32 tuần tuổi, trong tình trạng huyết áp cao (tiền sản giật nặng), nhau bong non, băng huyết dẫn đến choáng và thiếu máu nặng.

Với tình trạng nguy kịch trên, bác sĩ Khoa sản quyết định mổ khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng bố trí máu hiếm thuộc nhóm AB từ ngân hàng máu sống, lượng máu đảm bảo truyền cho sản phụ Thu cần 6 đơn vị máu (1,5 lít), do nhân viên thuộc Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi hiến máu ngay trong đêm.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng Khoa sản Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi cho biết: “Sản phụ Thu nhập viện trong tình trạng quá nguy kịch, lại thiếu nhóm máu hiếm AB. May mà chúng tôi kịp thời xử lý, chứ chậm khoảng vài phút thì rất nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con. Có lẽ, đây là cứu sống sản phụ hy hữu nhất từ trước đến nay”.

Trước tình trạng nguy kịch đến tính mạng, đồng thời mang thai non 32 tuần tuổi, bác sĩ Khoa sản mổ lấy thai nhi nặng 1,6kg và truyền máu cứu mẹ thành công. Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ Phạm Thị Thu đã an toàn, ổn định và có thể xuất hiện trong vài ngày tới.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: “Với tinh thần, trách nhiệm kịp thời cứu sống sản phụ Thu của Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, đã tô thêm hình ảnh đẹp về màu áo trắng, góp phần nâng cao y đức trong đội ngũ y, bác sĩ. Đồng thời, ngành y tế Quảng Ngãi khẳng định chất lượng chuyên môn, kỹ thuật ở khoa sản. Hiện Sở đang tiến hành đề xuất, thủ tục để khen thưởng cá nhân hiến máu và kíp mổ thành công”.

Được biết, Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi đã tiến hành thưởng nóng cho nhân viên hiến máu AB với 500.000 đồng nhằm ghi nhận, động viên tinh thần người hiến máu. Góp phần trong niềm vui chung nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2014) thêm ý nghĩa.

Hồng Long