Sản phụ sinh con mới biết mình mang bầu

(Dân trí) - Mang thai ở tuần 29 nhưng chị H. không biết mình có bầu nên vẫn lao động bình thường. Chị đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, vàng mắt, vàng da. Để cứu sống sản phụ, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật bắt con.

Trường hợp hy hữu xảy ra với chị T.T.H (39 tuổi, ngụ tại Trà Vinh). Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi sinh đứa con gái (con thứ 4) vào năm 2009, chị đã “tắt kinh”. Nghĩ rằng mình không còn khả năng sinh con nên vợ chồng chị vẫn sinh hoạt bình thường mà không sử dụng các biện pháp tránh thai.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, cả gia đình đều ngạc nhiên khi thấy chị H. bỗng dưng “mập ra”. “Tôi không thấy mình có biểu hiện nghén hay diễn biến bất thường nào của cơ thể ngoài việc tăng cân nhanh” - sản phụ cho biết. Theo hồ sơ bệnh án, trước đó gần 2 tháng, bệnh nhân đã được can thiệp phẫu thuật bóc tách khối bướu trên vùng xương ức tại bệnh viện Trà Vinh nhưng các bác sĩ cũng không phát hiện bệnh nhân đang mang bầu.

Đến khi thấy cơ thể tăng cân nhanh, chị H. nghĩ mình tăng cân là do đã được giải thoát khỏi khối bướu. Tuy nhiên không lâu sau đó chị đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, vàng mắt vàng da… Chị được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Trà Vinh, tại đây sau khi hội chẩn các bác sĩ kết luận bệnh nhân có thai ở tuần 29, bị bong nhau non nên đề nghị người thân ký cam kết phẫu thuật bắt con. Cả gia đình chị H. đã “hoảng hốt” khi biết chị có bầu.

Trong ca mổ bác sĩ “bắt ra” một bé gái nặng chưa đầy 2kg, cháu đã tử vong 3 ngày sau đó do cơ thể quá yếu ớt. Sản phụ sau đó rơi vào tình trạng hôn mê nên được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, chị H. đã được phẫu thuật lần 2 do tụ thành bụng nhưng do sức suy kiệt nên bệnh nhân rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, phải tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

BS Nguyễn Thị Thu Hà, khoa Thận Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Chị H. là trường hợp bị hội chứng Hellp (thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiều cầu) -  một biến chứng sản khoa nguy hiểm xảy ra ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng suy gan, suy thận cấp nên đang phải điều trị hồi sức lọc thận diễn tiến và tiên lượng bệnh chưa thể nói trước”.

Vân Sơn