Rút ngắn thời gian một số xét nghiệm từ 3 giờ xuống 1 giờ

(Dân trí) - "Nếu trước đây một số xét nghiệm có thể mất 2,5-3 giờ thì nay rút xuống dưới 1 giờ. Với xét nghiệm cấp cứu, thời gian còn khoảng 55 phút”, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Sáng 18/9, phát biểu tại Hội nghị khoa học lần thứ I do Viện Xét nghiệm Y học, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định: Xét nghiệm y học là một bộ phận rất quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

Chất lượng xét nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị, theo dõi và tiên lượng bệnh; đồng thời có vai trò quan trọng trong giám sát dịch bệnh và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Rút ngắn thời gian một số xét nghiệm từ 3 giờ xuống 1 giờ - 1

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, chất lượng xét nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị (Ảnh: Thành Dương).

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Viện Xét nghiệm Y học cần xác định lấy chất lượng xét nghiệm và an toàn người bệnh làm đầu; phải quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, phân tích đến trả và sử dụng kết quả; tăng cường nội kiểm, ngoại kiểm, quản trị rủi ro và từng bước tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.

 PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trong y học hiện đại, xét nghiệm không còn là một bộ phận kỹ thuật đứng sau lâm sàng.

"Xét nghiệm hiện diện ở hầu hết các điểm quyết định quan trọng: phát hiện nguy cơ, chẩn đoán, phân tầng bệnh, lựa chọn điều trị, theo dõi đáp ứng, tiên lượng, giám sát dịch bệnh và đánh giá kết quả chăm sóc", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.

Rút ngắn thời gian một số xét nghiệm từ 3 giờ xuống 1 giờ - 2

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thành Dương).

Dữ liệu xét nghiệm không chỉ phục vụ từng ca bệnh. Khi được chuẩn hóa, quản trị và bảo vệ đúng cách, đó là nguồn tài nguyên khoa học đặc biệt quan trọng để hình thành các đoàn hệ bệnh, ngân hàng mẫu, cơ sở dữ liệu y sinh; từ đó xây dựng mô hình dự báo, đánh giá hiệu quả điều trị và chuyển kết quả nghiên cứu vào thực hành.

Chia sẻ tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc ứng dụng thiết bị tự động và số hóa toàn trình đang giúp rút ngắn thời gian thực hiện, trả kết quả.

"Nếu trước đây một số xét nghiệm có thể mất 2,5-3 giờ thì nay rút xuống dưới 1 giờ. Với xét nghiệm cấp cứu, thời gian còn khoảng 55 phút”, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Theo quy trình, toàn bộ mẫu bệnh phẩm được định danh bằng mã QR, vận chuyển tự động đến phòng xét nghiệm; kết quả sau khi có được cập nhật trên hệ thống và chuyển đến bác sĩ, người bệnh, qua đó giảm các khâu xử lý thủ công.

Ông cho biết Bệnh viện Bạch Mai đang thí điểm liên thông dữ liệu xét nghiệm với một số bệnh viện tuyến tỉnh, qua đó hạn chế người bệnh phải làm lại các xét nghiệm đã có.

Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng các kỹ thuật như giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), PCR và sinh học phân tử trong chẩn đoán, điều trị ung thư, bệnh lý huyết học và các bệnh liên quan đến gen.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong chiến lược phát triển Bệnh viện Bạch Mai với hai cơ sở vận hành như một chỉnh thể thống nhất, bệnh viện sẽ xây dựng hệ thống quản trị chất lượng thực chất và tiến tới chuẩn quốc tế.

Theo đó, các khâu từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, tiếp nhận, phân tích, xác nhận đến trả và diễn giải kết quả; lượng hóa sai sót, thời gian trả kết quả và mức độ hài lòng của lâm sàng đều được chuẩn hóa.

Bệnh viện sẽ tập trung tổ chức lại danh mục kỹ thuật theo nhu cầu lâm sàng và giá trị mang lại cho người bệnh; xây dựng chiến lược xét nghiệm hợp lý; giảm xét nghiệm trùng lặp, không cần thiết; phát triển xét nghiệm chuyên sâu có giá trị quyết định; đồng thời hình thành cơ chế tư vấn xét nghiệm và hội chẩn liên chuyên khoa.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Pierce Davis, Quyền Phó Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao tặng Bệnh viện Bạch Mai hệ thống giải trình tự gen DNA.