Phú Yên: 2 bé trai tử vong vì biến chứng sốt xuất huyết

Trung Thi

(Dân trí) - Thấy con sốt, phụ huynh 2 bé trai ở Phú Yên tự điều trị tại nhà. Khi diễn biến nặng bệnh nhi được nhập viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 19/3, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Ngọc Dưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết: Trên địa bàn tỉnh Phú Yên vừa có 2 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết (SXH), cả 2 ca bệnh đều là trẻ em (1 bé 5 tuổi ở TX. Đông Hòa và 1 bé 7 tuổi ở huyện Sông Hinh).

Phú Yên: 2 bé trai tử vong vì biến chứng sốt xuất huyết - 1

1 ca SXH đang điều trị ở bệnh viện Sản Nhi Phú Yên (ảnh minh họa).

"Cả 2 bé đều sốt ở nhà từ 3 đến 4 ngày, khi phát hiện con sốt gia đình của 2 cháu đều mua thuốc tự điều trị tại nhà, mà loại thuốc các cháu chủ yếu uống là thuốc hạ sốt.

Khi thấy các cháu có diễn biến bệnh nặng thì mới đưa đến Trung tâm y tế huyện, thị xã để cấp cứu, tuyến dưới lại đưa lên bệnh viện Sản nhi tỉnh để cứu chữa, nhưng do bệnh đã diễn biến đến mức độ "sốc" SXH nên cả 2 cháu đều tử vong trước 48 giờ. Trong 2 ca tử vong này có 1 trường hợp có bệnh nền là tan máu bẩm sinh" - Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho hay.

Phú Yên: 2 bé trai tử vong vì biến chứng sốt xuất huyết - 2

Bác sĩ Trần Ngọc Dưng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên

Cũng theo bác sĩ Dưng, bệnh SXH khác hơn các căn bệnh khác, khi điều trị bằng thuốc hạ sốt thì bệnh sẽ giảm, trẻ con vẫn chơi đùa bình thường. Khi bệnh đạt đến mức độ nặng thì dấu hiệu sốt sẽ không còn nữa nên phụ huynh cứ nghĩ con đã khỏi bệnh, tuy nhiên đây là thời điểm rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong.

"Các bậc phụ huynh nên chú ý, khi thấy con mình sốt liên tục trong nhiều ngày kèm các biểu hiện của SXH thì nên đưa cháu đi thăm khám, xét nghiệm, tránh để những đáng tiếc xảy ra" - bác sĩ Dưng khuyến cáo.

Theo số liệu của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đến đầu tháng 3/2021, Phú Yên ghi nhận 5 ổ dịch với gần 200 ca mắc SXH trên địa bàn tỉnh. So với cùng kỳ năm ngoái, ổ dịch và số người mắc SXH đều giảm nhưng ca tử vong thì lại tăng.

Phú Yên trong những năm gần đây luôn là "điểm nóng" về căn bệnh SXH, nên Sở Y tế tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác bằng cách thực hiện ngủ màn, thường xuyên thực hiện các phương pháp diệt bọ gậy, diệt muỗi, đặc biệt nhanh chóng thăm khám tại các cơ sở khi có biểu hiện về bệnh SXH để có hướng điều trị phù hợp.

Các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết

Trong khoảng thời gian từ 1 - 3 ngày kể từ khi phát bệnh, sốt xuất huyết thường không có biểu hiện cụ thể nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm siêu vi khác. Một số trường hợp sẽ xuất hiện các triệu chứng dễ nhận biết như: nổi các chấm đỏ li ti trên da hoặc nôn ói, đau bụng.

Lúc này, bệnh có thể dịu đi khiến người mắc lầm tưởng sắp khỏi, tuy nhiên đó là biểu hiện nguy hiểm báo hiệu sốt xuất huyết chuyển sang giai đoạn sốc.

Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 kể từ khi phát bệnh, người mắc sốt xuất huyết thường chảy máu chân răng, chảy máu mũi kèm theo xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết âm đạo (ở phụ nữ). Đây là giai đoạn vào sốc dẫn đến những biến chứng nặng như: suy đa tạng, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết… Để tránh nguy hiểm đến tính mạng do sốt xuất huyết gây ra, khi bị sốt ngay từ những ngày đầu, bệnh nhân nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.