Phú Quốc: 33 trường hợp F1 của 2 ca mắc Covid-19 âm tính lần 1

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Lãnh đạo TP Phú Quốc cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 33 trường hợp tiếp xúc gần với BN2580, BN2582 (Hải Phòng, TP HCM) đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Sáng 27/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết: "Tối qua Trung tâm y tế TP Phú Quốc công bố kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 33 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh nhập cảnh trái phép từ Campuchia đều cho kết quả âm tính lần 1. Hiện các trường hợp này sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường, đang tiếp tục cách ly tập trung tại Trung tâm y tế TP Phú Quốc".

Ông Hưng cũng cho biết thêm, sáng nay lực lượng chức năng tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân Covid-19 (BN2580, BN 2582). Đoàn công tác tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại TP Phú Quốc, trong đó lãnh đạo tỉnh chỉ đạo lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang tăng cường chốt chặn, tuần tra kiểm soát đường biển để ngăn công dân nhập cảnh trái phép.

Phú Quốc: 33 trường hợp F1 của 2 ca mắc Covid-19 âm tính lần 1 - 1

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thống nhất với đề xuất lãnh đạo TP Phú Quốc về việc buộc hành khách đến Phú Quốc phải khai báo y tế.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục kêu gọi 90 hành khách đi trên chuyến tàu khách Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11 giờ ngày 22/3 chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo, kiểm tra dịch tễ khi cần thiết.

Như Dân trí đưa tin trước đó, sáng 22/3, một nhóm người từ Campuchia theo tàu cá nhập cảnh trái phép vào TP Phú Quốc. Sau đó, nhóm người này thuê một khách sạn ở thị trấn An Thới (TP Phú Quốc) nghỉ lại khoảng 2h thì chia ra 2 nhóm rời khỏi TP Phú Quốc.

Một nhóm đi bằng máy bay về Hà Nội sau đó đi về Hải Phòng, 1 nhóm đi bằng tàu cao tốc vào TP Rạch Giá sau đó thuê xe taxi về TP Hồ Chí Minh.

Phú Quốc: 33 trường hợp F1 của 2 ca mắc Covid-19 âm tính lần 1 - 2

Sáng nay, đoàn công tác tỉnh do ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP Phú Quốc.

Sáng 26/3, Bộ y tế công bố 2 ca Covid-19 là 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc vào sáng 22/3.

Theo đó, ca nhiễm ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh là nữ bệnh nhân 2580, quê Vĩnh Long, làm nghề trang điểm. Ca bệnh ghi nhận tại Hải Phòng là nữ bệnh nhân 2582, quê ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi hay tin 2 BN2580 và BN2582 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về TP Phú Quốc, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Tính đến sáng 27/3, có 33 trường hợp là F1 và hơn 28 trường hợp là F2 của 2 bệnh nhân này.