Nghệ An

Phẫu thuật lấy kẹp sắt dài 12cm trong bụng

(Dân trí) - Mới đây các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã phẫu thuật thành công lấy một chiếc kẹp sắt nhọn dài gần 12cm trong ổ bụng của nam thanh niên bằng phương pháp nội soi.

Ngày 5/12, các bác sĩ Khoa thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã phẫu thuật và gắp thành công dị vật là một chiếc kẹp sắt nhọn (hai nhánh mũi nhọn - PV) từ bệnh nhân Phạm Viết Nghĩa (22 tuổi, trú xã ở Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Theo các bác sỹ, thì bệnh nhân Phạm Viết Nghĩa nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng bụng. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện một chiếc kẹp sắt nhọn hoắt đang nằm mắc ở phần ruột non, gây lở loét, nhiễm trùng và sắp thủng ruột.

Dị vật là một cái kẹp sắt dài gần 12cm được lấy từ bụng anh Nghĩa ra.
Dị vật là một cái kẹp sắt dài gần 12cm được lấy từ bụng anh Nghĩa ra.

Thạc sỹ Lê Nhật Huy, Phó khoa thăm dò chức năng cho biết, ban đầu các bác sĩ dự tính mổ để gắp chiếc kẹp sắt ra ngoài. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định dùng phương pháp nội soi và sau hơn 4 giờ phẫu thuật, dị vật nói trên đã được lấy ra vào ngày 5/12.

Người nhà bệnh nhân Nghĩa cho biết, trước ngày nhập viện để các bác sỹ theo dõi khoảng 3 tuần, anh Nghĩa kêu đau đớn ở vùng bụng do nuốt dị vật nói trên. Anh Nghĩa nghĩ nhiều khả năng sau khi nuốt nó sẽ ra nên không nói với gia đình mà cứ để vậy và đến khi quá đau anh mới chịu mở miệng. Và rất may mắn, anh đã được các bác sỹ BVĐK Nghệ An phẫu thuật thành công.

Nguyễn Duy