Phạt 2 phòng khám bị người bệnh tố lừa tiền

7,Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ra quyết định phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Thăng Long(575 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM) 31 triệu đồng.

Phòng khám trên bị phạt với lý do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định. Ngoài ra còn quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tương tự, Công ty TNHH phòng khám đa khoa Đại Việt (1503-1505-1507-1509 đường Ba Tháng Hai, phường 16, quận 11, TP.HCM) cũng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 9,4 triệu đồng. Lý do là đã lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ, bệnh án không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phòng khám cũng không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Đại Việt bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 9,4 triệu đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC
Công ty TNHH phòng khám đa khoa Đại Việt bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 9,4 triệu đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đó, ngày 29/6, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Thực hư người bệnh bị phòng khám lừa tiền”. Bài viết có nội dung bệnh nhân tố hai phòng khám nói trên tư vấn giá tiền cắt bao quy đầu khi bệnh nhân đã lên bàn mổ. Bệnh nhân còn tố hai phòng khám này "vẽ" thêm bệnh. Tuy nhiên, cả hai phòng khám phủ nhận những nội dung nói trên.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn ra quyết định phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Âu Á (425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP.HCM) 25 triệu đồng do đã quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động .

Với các hành vi sai phạm như không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; không đeo biển tên; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ y tế MA YO (35B-35C đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM) cũng bị phạt trên 45 triệu đồng.

Theo Trần Ngọc

Pháp luật TPHCM