Nữ bác sĩ ứng dụng lọc máu cứu người, nhận giải thưởng Quốc tế

(Dân trí) - Với việc ứng dụng thành công phương pháp lọc máu liên tục cứu sống nhiều bệnh nhân suy đa tạng, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo đã được trao tặng giải thưởng Kovalevskaia. Đây là giải thưởng Quốc tế dành riêng cho những nữ khoa học có nhiều thành tích xuất sắc.

Hai ngày trước thềm kỷ niệm ngày phụ nữ Quốc tế 8/3, giải thưởng Kovalevskaia năm 2015 đã vinh danh những nhà khoa học thuộc phái đẹp của Việt Nam là PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà, nguyên Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Trưởng bộ môn Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Trường Đại học Y Dược, TPHCM.


TS.BS Ngọc Thảo (đứng giữa) cùng người thân tại buổi lễ nhận giải Kova

TS.BS Ngọc Thảo (đứng giữa) cùng người thân tại buổi lễ nhận giải Kova

Giải thưởng Kovalevskaia (còn gọi tắt là Giải "Kova") - giải thưởng mang tên nhà nữ toán học gốc Nga - Kovalevskaia (1850 – 1891), được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân là những nữ khoa học gia có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại lợi ích cho cộng đồng trên các lĩnh vực - kinh tế, xã hội và văn hóa. Nguồn quỹ từ giải thưởng Kovalevskaia đã hỗ trợ cho 8 nước đang phát triển là: Peru, El Salvador, Nicaragua, Mexico, Cuba, Nam Phi, Mozambic và Việt Nam.

TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo là người đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, như: "Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật lọc máu hiện đại trong cấp cứu, điều trị một số bệnh"; "Ghép gan trên người cho gan sống và người hiến tạng chết não"; "Ghép thận trên người hiến tạng tim ngừng đập"…

Đặc biệt, đề tài nghiên cứu "Hiệu quả lọc máu liên tục trong sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm tụy cấp nặng", được thực hiện từ năm 2010 - 2013, đã mang lại nhiều hiệu quả và tính ứng dụng cao. Lọc máu liên tục làm giảm sự tiến triển của suy đa tạng, giảm chi phí chữa bệnh cũng như thời gian nằm viện của bệnh nhân.

Từ đề tài nghiên cứu trên, phương pháp lọc máu liên tục đang được ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện đầu ngành trên cả nước và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân tưởng như không còn hy vọng. Giải thưởng Quốc tế Kova được trao cho hai nhà khoa học nữ Việt Nam, khẳng định vị thế quan trọng của phụ trong sự phát triển khoa học và kinh tế, xã hội.

Vân Sơn