Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo

(Dân trí) - Yêu thương, luôn tận tụy với bệnh nhân, ham học hỏi và luôn nhiệt tình với công việc… là những gì các bệnh nhân và đồng nghiệp nhận xét về nữ bác sĩ trẻ Trần Thị Như Quỳnh (sinh 1985, công tác tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng). Quỳnh hiện là bác sĩ duy nhất của châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế (IGCS) lưạ chọn tham gia chương trình đào tạo bác sĩ ung thư phụ khoa quốc tế.

Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo

Học viên được đánh giá tốt nhất

Sau khi tốt nghiệp ngành y đa khoa của Đại học dược Y Huế vào năm 2010, Như Quỳnh tiếp tục vào TPHCM học chuyên khoa 1 sản phụ khoa. Năm 2015, Như Quỳnh về công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng và đầu năm 2017, nữ bác sĩ 8X này lại về “đầu quân” cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo - 1

Bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh đang thăm khám cho bệnh nhân

Chia sẻ lý do nghỉ làm khoa sản và chuyển qua chuyên ngành ung thư phụ khoa, bác sĩ Quỳnh cho biết: “Hồi trước tôi chọn khoa sản vì tôi nghĩ đây là khoa vui nhất đối với nghề bác sĩ. Ai đến bệnh viện cũng sợ, không muốn đến nhưng chỉ có khoa sản là nơi mọi người luôn mong chờ, háo hức. Đó là niềm vui khi đón những đứa trẻ chào đời. Thế nhưng, trong quá trình làm việc, gặp một số bệnh nhân bị ung thư buồng trứng nhưng tôi không thể mang điều tốt đến cho bệnh nhân, tôi rất buồn. Rồi tôi quyết định nghỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng để qua Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ”.

Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo - 2

Bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh hiện là người duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo 

Về Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng công tác được một thời gian ngắn, bác sĩ Quỳnh được bệnh viện chọn tham gia khóa đào tạo của Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế.

BS.CK2. Trần Tứ Quý, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế đã thực hiện chương trình đào tạo bác sĩ ung thư phụ khoa thí điểm từ năm 2015 với một bác sĩ ở châu Phi. Mục đích của chương trình là nhằm giúp đỡ các nữ bệnh nhân ung thư ở các nước đang phát triển được tiếp cận với phương pháp chữa trị tiên tiến, hiện đại của thế giới.

Sau khi thí điểm thành công, tháng 6/2017, Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế đã nhân rộng chương trình, lựa chọn 5 cơ sở y khoa để triển khai trong đó, có 2 bác sĩ ở châu Phi và 2 bác sĩ ở châu Mỹ Latinh. Tại Châu Á, IGCS đã chọn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và bác sĩ Quỳnh là người trực tiếp và duy nhất tham gia chương trình này.

Theo bác sĩ Quý, từ một người mơ hồ về chuyên ngành ung thư phụ khoa, đến nay bác sĩ Quỳnh đã trở thành một người rất giỏi về lĩnh vực này.

“Cứ mỗi tháng bác sĩ Quỳnh phải gửi báo cáo cho Hội đồng bác sĩ phụ khoa quốc tế. Đây là hội đồng rất gắt gao từ các thành viên là những bác sĩ đầu ngành ung thư phụ khoa của thế giới. Và các bài báo cáo của bác sĩ Quỳnh đều được đánh giá cao”.

Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo - 3

Bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh luôn chịu khó học hỏi để đưa y khoa tiên tiến của thế giới chữa trị cho bệnh nhân của mình

Bác sĩ Quý cũng cho biết, hiện bác sĩ Quỳnh đã hoàn thành khóa đào tạo tại chỗ và đã vượt qua mọi thử thách của hội đồng chuyên môn.

“Bác sĩ Quỳnh là học viên được đánh giá tốt nhất trong số 5 người trong khóa đào tạo lần này. Hiện Hội đang xét duyệt hồ sơ một cách cặn kẽ để quyết định đưa bác sĩ Quỳnh sang đào tạo thực tế tại Singapore 6 tháng và tại Mỹ 3 tháng, dự kiến là đầu năm 2020. Kết thúc kỳ đào tạo, bác sĩ Quỳnh sẽ phải trải qua một kỳ thi quyết định cuối cùng. Nếu vượt qua thử thách này, Hội đồng sẽ cấp chứng chỉ bác sĩ ung thư phụ khoa quốc tế cho bác sĩ Quỳnh”, bác sĩ Quý nói.

Theo bác sĩ Quý, Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế cũng đã đồng ý cho bệnh viện triển khai thêm một học viên nữa nhưng hiện tại bác sĩ Quý đang “đỏ mắt” tìm người mà chưa được.

“Nếu tìm được người có năng lực, đặc biệt là phải có đạo đức, bệnh viện có thêm những người bác sĩ tài năng. Những người được đào tạo không chỉ là hạt nhân của bệnh viện mà là hạt nhân của khu vực. Và người được hưởng lợi không chỉ là các bác sĩ mà còn là bệnh nhân” – bác sĩ Quý chia sẻ.

Muốn đưa y khoa tiên tiến của thế giới đến với các bệnh nhân

“Bác sĩ Quỳnh là một người rất yêu thương, tận tụy với bệnh nhân, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên”, bác sĩ Quý nhận xét.

Theo bác sĩ Quý, khi mới về bệnh viện công tác, bác sĩ Quỳnh việc làm theo chế độ hợp đồng, lương mỗi tháng là 5 triệu đồng cộng với thù lao các ca mổ. Thế nhưng, tháng nào bác sĩ Quỳnh cũng trích một khoản tiền để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, bác sĩ Quỳnh cũng là một người có cá tính, ham học hỏi, không lùi bước trước những khó khăn.

Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo - 4

Ngoài những lúc chữa bệnh, bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh cũng thường thăm hỏi, trò chuyện với bệnh nhân

“Để đạt được kết quả như vậy, khi bắt đầu tham gia khóa đào tạo, bác sĩ Quỳnh “vùi đầu” vào học và làm việc không kể ngày đêm. Nhiều hôm đã 10 giờ đêm mà Quỳnh vẫn chưa rời bệnh viện”, bác sĩ Quý cho hay.

Trực tiếp điều trị cho các nữ bệnh nhân, điều khiến bác sĩ Quỳnh day dứt mãi đó là những bệnh nhân mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn quá trẻ.

“Đó là trường hợp một bé gái 7 tuổi ở Quảng Nam mắc bệnh ung thư buồng trứng. Dù bé còn quá nhỏ để hiểu rõ về căn bệnh nhưng là bác sĩ, tôi luôn day dứt vì những ca bệnh trên và mong muốn mình có thể làm tốt nhất để can thiệp”, bác sĩ Quỳnh chia sẻ.

Đến với chương trình đào tạo này, Quỳnh mong muốn được học tập những kiến thức y khoa tiên tiến của thế giới để có thể điều trị cho các bệnh nhân của mình, mang lại cho họ nhiều cơ hội sống đặc biệt là bệnh nhân nghèo.

Nữ bác sĩ trẻ duy nhất của Châu Á được Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế chọn đào tạo - 5

Bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh trong một lần phẫu thuật cho bệnh nhân

Cụ Huỳnh Thị Nhỏ (82 tuổi, trú Quảng Ngãi) – bệnh nhân được bác sĩ Quỳnh điều trị cho biết: “Bác sĩ Quỳnh là một bác sĩ rất giỏi lại rất yêu thương, quan tâm đến bệnh nhân. Bệnh nhân chúng tôi ở đây ai cũng rất quý bác sĩ Quỳnh”.

Còn theo bà Lê Thị Hoàng Vân, Phó phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bác sĩ Quỳnh là một bác sĩ trẻ tận tụy với bệnh nhân, là tấm gương để các bác sĩ trẻ học tập về phong cách thái độ ứng xử với người bệnh.

“Trước khi thực hiện bất kỳ một kỹ thuật nào, bác sĩ Quỳnh luôn giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà. Điều này khiến các bệnh nhân rất yên tâm và thỏa mãn”, bà Vân nói.

Khánh Hồng