Nối bàn chân đứt rời cho trẻ 18 tháng tuổi

Ngày 25/6, thông tin từ khoa phẫu thuật tạo hình – hàm mặt bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công kỹ thuật vi phẫu nối lại bàn chân trái bị máy thái thuốc lào cắt đứt rời cho bé trai L.Q.Đ., 18 tháng tuổi, ngụ ở Hải Phòng.

Theo hồ sơ bệnh án, trong lúc ba bé Đ. đang vận hành máy thái thuốc lào, bé Đ. nằm chơi gần đó có chị gái 16 tuổi trông. Khi chị gái đi lấy cháo cho bé ăn, bé dò dẫm chống tay xuống nệm đứng lên thì té ngã, bàn chân trái rơi trúng tầm lưỡi máy thái đang hạ xuống, cắt đứt nửa bàn chân trái của bé.

 

Người nhà sơ cứu cầm máu, bỏ bàn chân đứt rời vào túi đá rồi đưa bé Đ. lên trạm y tế xã cấp cứu, chuyển tiếp lên bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng, rồi lên Việt Đức. Sau phẫu thuật, bàn chân trái bé Đ. có biểu hiện sống tốt.

 

Theo Lê Hương

Sài Gòn tiếp thị