Những thói quen hủy hoại dung nhan

(Dân trí) - Những thói quen dưới đây sẽ vô tình hủy hoại dung mạo xinh đẹp của chị em:

 

Dùng tay đỡ mặt

 

Dùng tay đỡ mặt

 

Những động tác này thường xảy ra khi chúng ta ngồi họp, đọc sách hoặc có chút buồn ngủ… và hậu quả là sẽ tạo ra nếp nhăn vĩnh viễn

 

Khi chống tay cằm, áp tay vào mang tai, áp lực lòng bàn tay chống vào mặt sẽ làm cho da trên mặt bị kéo giãn, rất dễ xuất hiện nếp nhăn. Đáng sợ hơn, động tác này sẽ tạo ra nếp nhăn vĩnh viễn, không giống với nếp nhăn nhỏ, mờ do da khô tạo ra. Chính vì vậy, loại nếp nhăn này có dùng mỹ phẩm đắt tiền đến mấy cũng không mất đi được. 

 

Thường xuyên nhăn mũi

 

Hành động này thường diễn ra khi cười mỉm hoặc cười to và hậu quả là bạn sẽ xuất hiện nếp nhăn ngay khi trẻ.

 

Vùng xuất hiện nếp nhăn trên mặt sớm nhất là các bộ phận biểu cảm cơ như góc mắt, dưới mắt, trán, giữa lông mày. Khi cơ da bị kéo giãn, nếp nhăn sẽ xuất hiện, cần một thời gian dài nếp nhăn biểu cảm mới biến mất, bạn phải lưu ý về vấn đề này.

 

Chỉ “nhai” một bên hàm

 

Dù ăn uống gì cũng chỉ dùng 1 bên hàm sẽ làm cho mặt không cân xứng.

 

Thói quen này hình thành do 1 đợt đau răng kéo dài gây ra. Việc nhai 1 bên hàm sẽ làm cho cơ mặt bên hàm nhai thường xuyên phát triển trong khi cơ mặt ở phía hàm còn lại bị “teo tóp”, lâu dần sẽ làm 2 bên mặt không cân xứng nhau.

 

Biểu cảm quá mức

 

Nết mặt biểu cảm quá mức và lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ hình thành các rãnh trên trán.

 

Bất cứ động tác kéo giãn hay nhăn nhó nào lặp đi lặp lại nhiều lần, bao gồm cả liên tục chớp mắt hoặc nhăn mặt đều làm xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy khi nói chuyện nên cố gắng biểu cảm đúng mực, tránh biểu cảm thái quá.

 

Tự mình nặn mụn

 

Cứ thấy mụn là nặn và hậu quả là mụn mọc nhiều hơn do da bị nhiễm khuẩn.

 

Tự mình nặn mụn dễ sưng đỏ gây ra viêm, mụn lại mọc lên tiếp hoặc để lại vết thâm nhỏ. Vậy nên hãy khống chếcái tay “thích” sờ mụn rằng từ khi xuất hiện đến khi biến mất, cái mụn “đáng ghét” chỉ mất vài ngày nhưng nếu nặn mụn thì sẽ phải mất cả tháng, thậm chí lâu hơn.

 

Đắp mặt nạ quá 15 phút

 

Nhiều người cho rằng đắp mặt nạ càng lâu càng tốt, thậm chí quên cả thời gian và hậu quả là da khô, dị ứng và lão hóa

 

Trước khi đắp mặt nạ hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, thông thường thời gian mặt nạ ở trên mặt không quá 15 phút. Nếu quá thời gian mặt nạ sẽ quay ngược trở lại hấp thụ nước từ trong da, gây còn làm tường chắn gây tắc nghẽn cho lỗ chân lông, ảnh hưởng da hấp thu dinh dưỡng và bài tiết chất dầu, từ đó gây ra dị ứng.

 

Dùng kem tẩy trang vùng mặt tẩy trang cho mắt 

 

Việc thiếu hiểu biết hay tiết kiệm trong việc dùng kem tẩy trang mặt cho vùng mắt sẽ làm ảnh hưởng đến vùng này.

 

Da phần mặt và mắt không giống nhau, vì vậy thành phần tẩy trang cũng khác nhau. Nước tẩy trang ở mắt không chứa thành phần dầu, độ pH tương tự như nước mắt, như thế mới đảm bảo không kích thích vùng mắt. Nếu tiết kiệm tiền dùng sai đồ tẩy trang sẽ kích thích da, làm cho sắc tố tích tụ, hình thành chất béo. Ngoài ra, khi tẩy trang mắt phải chú ý nhẹ nhàng và dùng bông tẩy trang.

 

Tùng Đan

Theo people