Nhiều nữ sinh mặt "như ong đốt" sau làm đẹp cấp tốc để tựu trường

(Dân trí) - Mong muốn hết mụn thật nhanh trước năm học mới, nữ sinh 16 tuổi tìm đến cơ sở làm đẹp. Sau liệu trình, khuôn mặt cô gái sưng nề, đỏ rực, nóng rát và xuất hiện dày đặc tổn thương viêm.

Mặt sưng vù sau liệu trình làm đẹp cấp tốc

Còn ít ngày trước khi bước vào năm học mới, D.T.H. (16 tuổi) lo lắng vì những nốt mụn trên khuôn mặt. Mong muốn có làn da đẹp hơn khi trở lại trường, nữ sinh tìm đến một cơ sở làm đẹp để “xử lý nhanh”.

Tại đây, H. được tư vấn thực hiện liệu trình gồm nhiều bước chăm sóc và can thiệp trên da. Thế nhưng, thay vì cải thiện như kỳ vọng, khuôn mặt cô gái ngày càng sưng nề, đỏ, nóng rát, các tổn thương viêm xuất hiện dày đặc.

Gia đình lo lắng đưa nữ sinh đến gặp ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam.

Nhiều nữ sinh mặt như ong đốt sau làm đẹp cấp tốc để tựu trường - 1

BS Nguyễn Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

“Khuôn mặt bệnh nhân sưng lên, các tổn thương đỏ xuất hiện dày. Người nhà mô tả ban đầu mặt cháu sưng như bị ong đốt. Đáng nói, trước khi thực hiện liệu trình, tình trạng da của bệnh nhân không quá nghiêm trọng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Một trường hợp khác là H.A.C. (20 tuổi), sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Trước ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, C. thấy mụn xuất hiện nhiều ở trán và hai bên má nên lên mạng tìm phương pháp trị mụn nhanh.

Nữ sinh sau đó đến một spa gần nhà để nặn mụn và thực hiện liệu trình được quảng cáo giúp da sạch mụn nhanh.

Những ngày đầu, da khô và bong tróc khiến C. nghĩ liệu trình đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cảm giác bỏng rát ngày càng tăng, hai bên má đỏ lên, xuất hiện nhiều tổn thương viêm và mụn mủ. Những vùng da trước đó không có mụn cũng bắt đầu xuất hiện bất thường.

Sốt ruột vì ngày trở lại trường đã cận kề, nữ sinh tiếp tục sử dụng thêm một số sản phẩm được giới thiệu có khả năng phục hồi da nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi đến khám, bệnh nhân có biểu hiện tổn thương hàng rào biểu bì, ban đỏ, nóng rát, tăng nhạy cảm da kèm nhiều tổn thương viêm.

Theo bác sĩ Thành, vài tuần gần đây, ông tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ gặp phản ứng bất lợi hoặc biến chứng sau điều trị mụn, chăm sóc và làm đẹp da tại các cơ sở không đảm bảo chuyên môn hoặc tự sử dụng sản phẩm, liệu trình không phù hợp.

Điểm chung của nhiều trường hợp là tâm lý muốn cải thiện làn da thật nhanh trước năm học mới.

Có người ban đầu chỉ bị mụn đầu đen, mụn ẩn hoặc mụn ở mức độ không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi nặn mụn quá mức, lột da hóa học (peel da) không phù hợp hoặc sử dụng sản phẩm không rõ thành phần, da trở nên đỏ rát, bong tróc, xuất hiện thêm tổn thương viêm và mụn mủ.

“Điều đáng tiếc là nhiều bạn chỉ cần được chẩn đoán và điều trị đúng ngay từ đầu thì tình trạng mụn có thể kiểm soát tốt. Nhưng vì muốn nhanh hơn vài tuần, cuối cùng thời gian để đưa làn da trở lại ổn định lại kéo dài hơn”, bác sĩ Thành nói.

Cẩn trọng lời hứa “hết mụn sau vài ngày”

Theo chuyên gia, cuối hè, đầu năm học mới thường là thời điểm nhu cầu chăm sóc da của học sinh, sinh viên tăng cao. Nhiều bạn muốn cải thiện ngoại hình trước khi gặp lại bạn bè, chụp ảnh hoặc tham gia các hoạt động đầu năm.

Tâm lý này khiến những quảng cáo như “hết mụn cấp tốc”, “đẩy sạch mụn sau một lần”, “thay da” hay “da đẹp sau 3-5 ngày” trở nên hấp dẫn.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho biết mụn trứng cá là bệnh lý da liễu với nhiều mức độ và yếu tố liên quan khác nhau. Việc điều trị phải dựa trên tình trạng cụ thể của từng người, không có một liệu trình phù hợp với tất cả.

Ngay cả với phác đồ phù hợp, quá trình cải thiện mụn thường cần được đánh giá theo tuần đến tháng, thay vì chỉ trong vài ngày.

Việc cố đẩy nhanh quá trình bằng cách phối hợp nhiều hoạt chất mạnh hoặc thực hiện liên tiếp các thủ thuật có thể gây tổn thương hàng rào biểu bì, viêm da kích ứng, bỏng hóa chất, làm bùng phát tổn thương viêm và tăng nguy cơ thâm, sẹo.

Đáng chú ý, khi da đã xuất hiện bất thường, tâm lý sốt ruột có thể khiến người bệnh tiếp tục thử thêm sản phẩm hoặc liệu trình khác và làm tình trạng trở nên phức tạp.

“Khi da đang đỏ, đau, sưng hoặc xuất hiện nhiều tổn thương bất thường sau một liệu trình làm đẹp, điều cần làm không phải là tiếp tục thêm một liệu trình khác để ‘cứu’ da. Càng can thiệp chồng chéo, hàng rào bảo vệ da càng có nguy cơ tổn thương”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Chuyên gia khuyến cáo học sinh, sinh viên có mụn nên chăm sóc da nhẹ nhàng, tránh tự cạy, nặn hoặc thay đổi liên tục nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn.

Khi mụn viêm nhiều, kéo dài, có nguy cơ để lại thâm, sẹo hoặc ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Nếu thực hiện peel da, laser hoặc các can thiệp chuyên sâu, người bệnh cần tìm hiểu kỹ cơ sở thực hiện, người trực tiếp chỉ định và quy trình chăm sóc sau điều trị.

Theo bác sĩ Thành, mong muốn có ngoại hình đẹp hơn trước ngày tựu trường là tâm lý dễ hiểu nhưng làn da không thể bị ép chạy theo một “deadline” vài ngày.

“Một vài nốt mụn trước ngày đến trường thường dễ kiểm soát hơn rất nhiều so với việc phải điều trị một làn da đang viêm, tổn thương hàng rào bảo vệ, kèm nguy cơ thâm và sẹo chỉ vì cố làm đẹp thật nhanh”, bác sĩ Thành nói.