Nhân viên y tế nhận thức kém về nhiễm khuẩn bệnh viện

(Dân trí) - Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được nhấn mạnh tại hội nghị tập huấn Chống nhiễm khuẩn bệnh viện các tỉnh phía Bắc.

TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn BV Bạch Mai cho rằng, một trong những tồn tại của công tác chống nhiễm bệnh viện là do kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế về hầu hết các mặt công tác chống nhiễm khuẩn còn yếu. Điều này làm cho nhiệm vụ đào tạo, tập huấn và kiểm tra giám sát của nhân viên chuyên trách chống nhiễm khuẩn trở nên quá nặng nề.

 

Bên cạnh đó, các yếu tố như chưa tuân thủ quy chế chống nhiễm khuẩn; Giám sát bệnh truyền nhiễm chưa chặt chẽ; Đầu tư cho công tác chống nhiễm khuẩn chưa đạt yêu cầu; Chưa có tiêu chuẩn quốc gia về công tác chống nhiễm khuẩn; Trách nhiệm của bệnh viện, của các khoa phòng, từng nhân viên y tế và của cộng đồng về công tác phòng chống nhiễm khuẩn cũng chưa được đề cập trong các văn bản pháp quy… cũng ảnh hưởng đến công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Lý Ngọc Trọng khẳng định, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện. Tăng cường giám sát chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là các lĩnh vực chất thải y tế, vệ sinh môi trường, dịch bệnh truyền nhiễm…

 

Các bệnh viện phải cụ thể hoá các quy định, quy trình chuyên môn về chống nhiễm khuẩn phù hợp với điều kiện bệnh viện nhưng phải phù hợp với nguyên tắc chống nhiễm khuẩn. Đồng thời cần tăng cường giáo dục nhân viên y tế thực hiện các quy định phòng chống nhiễm khuẩn, thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

Hồng Hải