Quảng Bình:

Người phụ nữ tử vong sau khi từ Lào về không mắc Covid-19

(Dân trí) - Một người phụ nữ sau khi nhập cảnh tại Cửa khẩu Cha Lo đã có triệu chứng bệnh lý nặng sau đó tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với SARS-CoV-2

Trường hợp nói trên là chị Lê Thị B. (SN 1982), trú phường Đức Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Chị B. nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào ngày 26/3. Sau đó được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với bệnh lý nặng (suy đa phủ tạng).

Người phụ nữ tử vong sau khi từ Lào về không mắc Covid-19 - 1
Đến nay, Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Đến ngày 30/3, chị B. được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế và tử vong 1 ngày sau đó với kết luận sốc nhiễm trùng.

Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy chị B. âm tính với SARS-CoV-2. Trong đợt này  Sở Y tế Quảng Bình cũng đã công bố kết quả xét nghiệm với 6 trường hợp khác nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo và đều cho kết quả âm tính.

Hiện tại, 6 các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế đều có sức khỏe ổn định, không sốt, ho... và tiếp tục được theo dõi đến hết 14 ngày theo quy định. 

Các trường hợp tiếp xúc gần ca nhiễm 210 âm tính với Covid -19

Sáng 2/4, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, cả 6 mẫu bệnh phẩm được gửi vào Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm đều âm tính với Covid - 19.

Đây là những trường hợp trước đó có tiếp xúc gần với ca nhiễm 210. Các trường hợp F1 và F2 với bệnh nhân 210 vẫn sẽ tiếp tục cách ly đến khi đủ điều kiện.

Như Dân trí đã thông tin, ca nhiễm Covid – 19 thứ 210 là T.T.T (SN 1994), trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Theo điều tra dịch tễ, ngày 17/3, chị T. di chuyển từ Băng Cốc (Thái Lan) để về Việt Nam, tới Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) lúc 12 giờ ngày 18/3 và làm thủ tục nhập cảnh tại đây.

Người phụ nữ tử vong sau khi từ Lào về không mắc Covid-19 - 2

Tiếp nhận và cách ly y tế người nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo

Sau đó, chị T. đã lưu lại một đêm tại khu vực nhà chờ ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trưa 19/3, chị T. được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình bằng xe khách.

Ngày 20/3, chị T. di chuyển về cách ly tại khách sạn Trường Sinh ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Số người về cùng đợt với chị T. cũng đã được di chuyển ra các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện nay, bệnh nhân 210 đang cách ly, điều trị tại BVĐK Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Đặng Tài - Tiến Thành