Người Hà Nội "ngược đường" về khám tại bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình

(Dân trí) - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ là nơi đến của người bệnh trên địa bàn tỉnh, thống kê cho thấy trong hơn 3 tháng có 5.022 lượt bệnh nhân ở Hà Nội về đây khám chữa bệnh.

Đón lượng bệnh nhân lớn trong 3 tháng

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 3 tháng sau khi chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã ghi nhận lượng người bệnh tăng nhanh, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai và từng bước tạo dựng niềm tin qua chính hoạt động khám, chữa bệnh hằng ngày.

Theo đó, từ ngày 26/6 đến 26/9, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện 151.518 lượt khám ngoại trú, tiếp nhận 12.869 lượt cấp cứu và điều trị nội trú 17.428 lượt người bệnh, tương ứng 97.394 ngày điều trị. Trong đó, 16.373 lượt nội trú sử dụng bảo hiểm y tế và 1.055 lượt sử dụng dịch vụ.

Người Hà Nội ngược đường về khám tại bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình - 1

PGS.TS Đào Xuân Cơ thường xuyên có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thăm khám cho người bệnh (Ảnh: Thế Anh).

Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ là nơi đến của người bệnh trên địa bàn tỉnh. Thống kê cho thấy, số lượng bệnh nhân ở Ninh Bình ghi nhận 104.279 lượt, Hưng Yên 12.113 lượt, Thanh Hóa 7.686 lượt, Hà Nội 5.022 lượt và Phú Thọ 3.202 lượt.

"Dòng người bệnh từ nhiều địa phương cho thấy cơ sở Ninh Bình đang từng bước hình thành sức hút ở quy mô khu vực. Thay vì phải di chuyển lên Hà Nội cho nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, người bệnh có thể hoàn thiện nhiều khâu từ khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi đến phẫu thuật, can thiệp và điều trị tại cùng một cơ sở", PGS Cơ nói.

Bệnh viện thực hiện 4.768 ca phẫu thuật và 32.532 lượt thủ thuật, 152.494 lượt siêu âm, 70.282 lượt X-quang, 25.374 lượt chụp CT, 9.361 lượt chụp cộng hưởng từ và 17.809 lượt nội soi.

Cơ sở thực hiện 220.144 lượt xét nghiệm huyết học, 1.099.904 lượt xét nghiệm hóa sinh và 79.831 lượt xét nghiệm vi sinh; hoạt động truyền máu, cung ứng và cấp phát chế phẩm máu được tổ chức đồng bộ phục vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị.

PGS Cơ cho biết cơ sở Ninh Bình tổ chức hoạt động theoo mô hình bệnh viện đa khoa quy mô lớn, với 37 khoa, đơn vị chuyên môn, 76 phòng khám và 1.029 giường bệnh. Đội ngũ tham gia vận hành gồm hơn 1.300 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị, chăm sóc và thực hiện kỹ thuật chuyên sâu.

Kỹ thuật cao, chuyên sâu đến gần người dân hơn

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay từ khi đi vào hoạt động đã thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn gắn với năng lực tuyến cuối của Bệnh viện Bạch Mai, như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) và nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu.

Người Hà Nội ngược đường về khám tại bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình - 2

Các bác sĩ thực hiện ca mổ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (Ảnh: Thế Anh).

Đặc biệt, một số trường hợp trong tình trạng nguy kịch, trong đó có người bệnh vỡ tim cần xử trí khẩn cấp, đã được phối hợp cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật thành công.

"Với những bệnh lý mà thời gian có ý nghĩa quyết định như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay các cấp cứu ngoại khoa tối khẩn, việc đưa kỹ thuật chuyên sâu đến gần người bệnh giúp rút ngắn thời gian tiếp cận điều trị, hạn chế rủi ro do chuyển tuyến xa và tăng cơ hội được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng”, PGS Cơ nói.

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giá trị của cơ sở Ninh Bình thể hiện trước hết ở khả năng xử trí những ca bệnh nặng, phức tạp ngay tại chỗ.

Khi một trường hợp cấp cứu có thể huy động ngay sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đến can thiệp, gây mê hồi sức và phẫu thuật trong cùng một hệ thống, người bệnh sẽ được xử trí nhanh hơn, đồng bộ hơn. Đó chính là năng lực của một bệnh viện đa chuyên khoa tuyến cuối mà Bạch Mai đang triển khai tại cơ sở Ninh Bình.

Người Hà Nội ngược đường về khám tại bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình - 3

Một trường hợp can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (Ảnh: Thế Anh).

Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục duy trì cơ chế luân phiên các chuyên gia, bác sĩ tay nghề giỏi, hội chẩn và phối hợp giữa hai cơ sở, qua đó bảo đảm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật được chia sẻ thường xuyên.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, vận hành hai cơ sở không có nghĩa là chia tách nguồn lực chuyên môn. Điều quan trọng là tổ chức để năng lực của toàn Bệnh viện được kết nối và phát huy hiệu quả, bảo đảm tính liên tục, đồng nhất trong chuyên môn tại hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, “một chuẩn Bạch Mai” được thực hiện xuyên suốt. Người bệnh có thể đến ở hai địa điểm khác nhau, nhưng chất lượng điều trị là tương đương.

PGS Cơ đánh giá, những kết quả bước đầu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đặt ra yêu cầu phát triển ở quy mô cao hơn.

Công suất sử dụng giường bệnh vượt 100%, cùng lượng người bệnh lớn và nhiều ca cấp cứu nặng, đa chấn thương, bệnh lý phức tạp, cho thấy nhu cầu thực tế đã vượt dự tính ban đầu.

Vì vậy, việc mở rộng quy mô cần được triển khai đồng bộ từ giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị đến thuốc, vật tư, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm năng lực tiếp nhận luôn đi cùng chất lượng và an toàn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến tại cơ sở Ninh Bình, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế, từng bước hoàn thiện năng lực của một trung tâm y tế chuyên sâu.

"Mục tiêu này không chỉ hướng tới nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của riêng cơ sở Ninh Bình. Thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và kết nối với các cơ sở y tế trên địa bàn, Bệnh viện hướng tới nâng cao năng lực cho y tế địa phương, góp phần để người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại khu vực", PGS Cơ khẳng định.