Một thanh niên nguy kịch vì viêm não Nhật Bản

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, hôn mê sâu nam thanh niên được xác định mắc viêm não Nhật Bản. Bác sĩ cảnh báo viêm não Nhật Bản là bệnh nguy hiểm có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng việc phòng bệnh ở tuổi trưởng thành đang bị thờ ơ.

Nạn nhân của bệnh viêm não Nhật Bản nói trên là P.V.T. (18 tuổi) hiện đang được điều trị tại khoa Nhiễm Việt - Anh, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM. Thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, đang trong kỳ nghỉ hè nên V.T. từ Nam Định vào Đắc Nông thăm nhà chị gái. Ở chơi được ít ngày, V.T. bất ngờ lên cơn sốt cao, co giật, được người nhà chuyển đến bệnh viện địa phương.

Bệnh nhân V.T. có nguy cơ phải sống đời thực vật
Bệnh nhân V.T. có nguy cơ phải sống đời thực vật

Ngày 14/6, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển xuống bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trong tình trạng co giật, hôn mê sâu, sốt cao. Các bác sĩ nghi ngờ nam thanh niên mắc bệnh viêm não nên tiến hành chụp CT, kiểm tra dịch não tủy, xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản với diễn tiến cấp tính. Bệnh viện đã tiến hành mở khí quản hỗ trợ thở máy cho bệnh nhân và điều trị tích cực theo triệu chứng.

BS Nguyễn Thị Hoàng Mai cho biết: “Sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhân cải thiện không rõ rệt, chân tay bất động, co gồng vẫn tiếp diễn, tri giác trong tình trạng vô cảm. Nhận định ban đầu cho thấy, bệnh nhân bị chết não, bệnh viện đang can thiệp tích cực cho T. Nếu may mắn vượt qua được giai đoạn nguy kịch, bệnh nhân cũng khó có thể phục hồi lại trạng thái như người bình thường, nguy cơ sống đời thực vật rất cao.”

Cũng theo BS Hoàng Mai: “Viêm não Nhật Bản do siêu vi trùng gây ra, loài vi trùng này có thể tồn tại trên cơ thể của một số loài chim hoặc heo, bò, ngựa… Khi loài trung gian truyền bệnh là muỗi có tên khoa học Culex Tritaeniorhycus hút máu từ động vật mang bệnh rồi hút máu người sẽ truyền siêu vi trùng gây bệnh viêm não Nhật Bản cho con người. Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho loại bệnh này nên bác sĩ chỉ can thiệp hỗ trợ theo triệu chứng của bệnh nhằm giúp người bệnh vượt qua được tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch và nhiễm trùng.

BS Hoàng Mai cho biết, viêm não Nhật Bản là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trẻ em là đối tượng dễ bị tấn công nhất. Ngoài ra, triệu chứng của bệnh còn rất dễ nhầm lẫn với các loại bệnh khác gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị.

Tại khoa Nhiễm Việt - Anh mỗi năm số ca mắc bệnh viêm não Nhật Bản ở người lớn không nhiều. Tuy nhiên, việc điều trị cho bệnh này thường kéo dài, một số bệnh nhân nằm viện đến vài năm song tình trạng bệnh không cải thiện nên gia đình buộc phải “đầu hàng” vì không đủ điều kiện để theo tiếp quá trình điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo, thời điểm nắng nóng trong hè thường tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viêm não Nhật Bản phát triển. Để tránh nguy cơ mắc bệnh người dân cần giữ gìn nhà cửa sạch sẽ thoáng mát, thực hiện ngủ mùng thường xuyên để tránh muỗi truyền bệnh; chích vắc xin là biện pháp hữu hiệu trong việc phòng bệnh.

Vân Sơn