Hà Nội:

Một cụ ông 91 tuổi bị tiêu chảy cấp nguy hiểm

Ngày 26/4, Bộ Y tế xác nhận thêm một bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm, dương tính với phẩy khuẩn tả.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, Hà Nội có thêm một trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm, dương tính với phẩy khuẩn tả. Đó là là một ông cụ 91 tuổi ở phố Phùng Hưng, trước đó có ăn thịt chó mắm tôm, phải nhập Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.

 

Sau bệnh nhân Nguyễn Xuân Nam (ở Từ Liêm, Hà Nội) được xác định mắc tả đã có thêm anh T. là thợ xây, người cùng ăn cơm thịt chó với bệnh nhân Nam, có biểu hiện tiêu chảy nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân thứ hai này có triệu chứng nhẹ và được theo dõi chặt sau khi phát hiện bệnh nhân đầu tiên.

 

Hiện sức khỏe cả 3 trường hợp này đã phục hồi.

 

TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, nhằm chủ động phòng tránh sự quay trở lại của bệnh tiêu chảy cấp có phẩy khuẩn tả và các bệnh mùa hè khác, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiến hành lấy mẫu nước sạch, nước thải, nước ao để tiến hành xét nghiệm tìm khuẩn tả; đồng thời triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường và VSATTP trên toàn thành phố nhằm phòng tránh nguy cơ dịch tả bùng phát trở lại.

 

Theo Lệ Hà

Vietnamnet