Mối liên quan giữa hông và ngực

(Dân trí) - Kích cỡ và hình dáng của hông người phụ nữ sẽ liên quan trực tiếp với nguy cơ ung thư vú ở con gái của họ, báo cáo của nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế Mỹ, Anh, Phần Lan nhận định.

Nghiên cứu với 6.370 phụ nữ Phần Lan tham gia đã chỉ ra rằng tỉ lệ ung thư vú tăng gấp gần 3 lần ở những cô gái có bà mẹ có hông nở rộng và gần 7 lần ở những phụ nữ là em của các chị được sinh ra từ bà mẹ có hông nở rộng.

 

Một phụ nữ có nguy cơ phát triển ung thư vú nếu phần rộng nhất của hông (là khoảng cách giữa 2 đầu xương hông nhô ra) lớn hơn 30cm. Nguy cơ ung thư vú cũng cao hơn nếu 2 bên mỏm xương hông này “đầy đặn”.

 

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, những người có hông nở cũng đồng nghĩa rằng cơ thể họ đang “tích trữ” một lượng lớn hormon sinh dục và nó cũng chính là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ ung thư vú ở con gái của họ. Các nhà nghiên cứu cũng nhận định rằng nguy cơ ung thư vú thường được “thiết lập” ngay trong 3 tháng đầu thai kỳ, khi mà các “mầm mống” của ung thư vú - hormon sinh dục - được tăng cường trong hệ tuần hoàn.

 

“Phát hiện của chúng tôi đã ủng hộ cho giả thuyết rằng những người có hông nở cũng thường sản sinh nhiều hormon sinh dục hơn trong giai đoạn dậy thì và gây bất lợi cho quá trình phát triển tuyến vú của con gái họ ngay từ thời kỳ thai nghén”, các tác giả của nghiên cứu nhận định.

 

Nghiên cứu của họ cũng đã hé mở thêm bức màn bí mật về mối liên quan giữa ung thư vú và dinh dưỡng khi nhóm nghiên cứu cho biết: “Những bà mẹ có con gái bị ung thư vú cũng có chiều cao tương tự như các bà mẹ có con gái không bị ung thư vú. Điều này cho thấy rằng dinh dưỡng khi còn nhỏ của họ là tương đương nhau. Và vì thế không thể nói rằng dinh dưỡng quá đầy đủ khi nhỏ liên quan với nguy cơ ung thư vú”.

 

Phương Minh

Theo HealthDayNews