Mổ mắt thành công cho bé gái thứ 2 trong ca sinh 4

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng dọa bong võng mạc, cơ thể thiếu máu nặng, bé Minh Nam được chỉ định mổ khẩn cấp. Sau 30 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã chặn đứng chứng bệnh võng mạc cho bệnh nhi.

Anh Đồng hồi hộp chờ đợi tin con ngoài phòng hồi sức
Anh Đồng hồi hộp chờ đợi tin con ngoài phòng hồi sức
 
BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bệnh viện này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật mắt cho bé gái thứ 2 trong ca sinh 4 được chuyển đến từ bệnh viện Từ Dũ.
 
Trước đó, ngày 20/6 sản phụ Trần Thị Tình (31 tuổi, ngụ tại Lai Vung, Đồng Tháp) đã vượt qua ca sinh mổ, cho ra đời 4 bé gái khi mới được 32 tuần tuổi. Các bé gái trong ca sinh non này được bác sĩ tiên lượng có nguy cơ gặp phải những chứng bệnh về mắt, tai đồng thời phải theo dõi sát sự phát triển về cả tâm lý và thể chất.
 
Sau ca mổ, sức khỏe của bé đang nhanh chóng bình phục
Sau ca mổ, sức khỏe của bé đang nhanh chóng bình phục

Không nằm ngoài tiên lượng đó, ngày 30/7 bé gái đầu lòng đã phải nhập viện vì bệnh lý võng mạc. Tiếp đó, ngày 6/8 bé gái thứ 2 cũng phải chuyển cấp cứu tại Nhi Đồng 1. Theo BS Cam Ngọc Phượng, trường hợp thứ 2 nhập viện khi sinh chỉ đạt 1,2kg nên bệnh lý võng mạc của bé rất nặng (tổn thương nặng giai đoạn 3) cháu đứng trước nguy cơ bong võng mạc dẫn đến mù hoàn toàn.

Bên cạnh đó, bé gái này còn bị thiếu máu nên trước khi bước vào ca phẫu thuật BS phải truyền hồng cầu lắng cho cháu. Ca mổ laser được tiến hành tại bệnh viện Nhi Đồng 1 vào chiều ngày 7/8. Sau mổ do tình trạng sức khỏe yếu nên bé được hỗ trợ thở oxy. Đến trưa 8/8 nhờ được hồi sức tích cực nên cháu có thể tự thở và bú được.
 
Nhiều khả năng 2 bé còn lại sẽ phải phẫu thuật để can thiệp bệnh lý võng mạc
Nhiều khả năng 2 bé còn lại sẽ phải phẫu thuật để can thiệp bệnh lý võng mạc

Thông tin từ anh Trần Hữu Đồng, sáng 8/8 BS Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh, bệnh viện Từ Dũ đã liên lạc với gia đình đề nghị đưa hai cháu bé chưa phải can thiệp phẫu thuật trở lại bệnh viện kiểm tra. Cũng theo anh Đồng, bác sĩ dự định sau lần khám này sẽ chỉ định phẫu thuật luôn cho hai bé còn lại để tránh tình trạng bệnh diễn tiến nặng.

Vân Sơn