Miền Bắc: 5 tỉnh, thành phố có bệnh nhân tả
(Dân trí) - Không chỉ Hà Nội mà các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng đều có bệnh nhân tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Các bệnh nhân bị tiêu chảy cấp nguy hiểm Thanh Hoá đang được theo dõi, điều trị
Cụ thể, Hà Nội có 3 trường hợp mắc tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Từ Liêm. Hải Phòng có 5 trường hợp, Bắc Ninh 9 trường hợp, Thanh Hóa 7 trường hợp và Nam Định 1 trường hợp.
Riêng tại Hà Nội, từ ngày 5/5 trở lại đây có 15 bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm phải nhập Bệnh viện E (Hà Nội) điều trị. Theo kết quả soi nhanh và cấy phân của Bệnh viện E thì 10 trong số 15 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã lấy mẫu xét nghiệm để khẳng định kết quả cuối cùng.
Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: Qua điều tra dịch tễ các bệnh nhân tả thì thấy phần lớn các bệnh nhân có sử dụng một số thực phẩm như: thịt chó, mắm tôm sống, rau sống, ăn thức ăn đường phố...
Theo ông Huấn, các trường hợp mắc tiêu chảy đều nằm rải rác tại nhiều quận huyện tại các tỉnh, thành phố, có một số ít trường hợp có liên quan về dịch tễ, tuy nhiên không có ổ dịch lớn xảy ra. Trong thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm một số tỉnh có trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm do sự giao lưu qua lại giữa các khu vực, điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngập lụt tạo điều kiện cho việc phát tán mầm bệnh.
Thanh Hoá: Nước ao nhiễm khuẩn tả Sau khi có hiện tượng dịch tả quay trở lại, Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa đã phối hợp cùng địa phương lấy các mẫu thức ăn và nước ở những khu vực có người nhiễm bệnh để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm mẫu nước ao ở xã Hà Lâm, huyện Hà Trung là dương tính với phẩy khuẩn tả. Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nguồn nước, cắm biển cảnh báo người dân trong khu vực. Ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm Y Tế dự phòng Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh chính nên rất khó để đưa ra phương pháp phòng tránh sự lấy lan nguồn bệnh. Ông Ngư cũng khuyến cáo người dân ở những khu vực có người nhiễm bệnh cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, các địa phương cần quyết liệt hơn trong việc phòng chống sự lây lan của nguồn bệnh, khi có hiện tượng nhiễm bệnh cần đến các cơ sở y tế để điều trị. Được biết mỗi năm Thanh Hóa có từ 20 - 22 ngàn ca bị tiêu chảy cấp. Đây là con số cảnh báo cho người dân trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhất là trong mùa hè nắng nóng thì các vi khuẩn tạ rất dễ bùng phát. Duy Tuyên |
Hồng Hải





