Mệt mỏi mãn tính là do virus

(Dân trí) - Các nhà khoa học vừa khám phá ra nguyên nhân của chứng mệt mỏi mãn tính - một loại bệnh khó giải thích ảnh hưởng tới 250 ngàn người Anh.

 Họ tìm thấy sự liên quan khá mật thiết của chứng bệnh được gọi là ME (viêm não tủy đau cơ lành tính) và một loại virus liên quan với ung thư tuyến tiền liệt. Có tới 68/101 bệnh nhân ME mang virus XMRV trong khi chỉ có 8/218 người khỏe mạnh mang virus này.

 

Còn quá sớm để nói rằng virus này gây ra ME nhưng các nhà nghiên cứu cho biết đó là một đối tượng không thể bỏ qua.

 

Các triệu chứng của ME bao gồm mệt mỏi, suy nhược và đau tứ chi.

 

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Science.

 
Minh Thu
Theo DM
Dòng sự kiện: Stress