Làm thế nào để nhận biết bệnh ung thư trước khi quá muộn?

Hà An

(Dân trí) - Ung thư có thể gây ra nhiều triệu chứng, nhưng chúng thường do các bệnh lý thông thường khác, chấn thương, khối u lành tính... Nếu bạn có các triệu chứng không thuyên giảm sau vài tuần, hãy đi khám.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, một số bệnh ung thư gây ra các triệu chứng ban đầu, nhưng những bệnh khác không biểu hiện các triệu chứng cho đến khi chúng phát triển nặng hơn. Nhiều trong số các triệu chứng này thường xuất phát từ những nguyên nhân không liên quan đến ung thư.

Cách tốt nhất để xác định sớm bệnh ung thư là thông báo bất kỳ triệu chứng bất thường, dai dẳng nào cho bác sĩ để họ có thể tư vấn cho bạn về bất kỳ xét nghiệm nào có thể cần thiết.

Làm thế nào để nhận biết bệnh ung thư trước khi quá muộn? - 1

Một số triệu chứng có thể có của bệnh ung thư gồm:

- Thay đổi ở vú như có khối u ở vú hoặc dưới cánh tay, núm vú thay đổi hoặc tiết dịch, da ngứa, đỏ, có vảy, lúm đồng tiền hoặc nhăn nheo.

- Thay đổi bàng quang: khó, đau khi đi tiểu, có máu trong nước tiểu.

- Chảy máu hoặc bầm tím, không rõ lý do.

- Thay đổi ở ruột: máu trong phân, thay đổi thói quen đi tiêu

- Ho hoặc khàn giọng không biến mất.

- Vấn đề ăn uống: đau sau khi ăn (ợ chua hoặc khó tiêu không biến mất), khó nuốt, đau bụng, buồn nôn và ói mửa, thay đổi cảm giác thèm ăn.

- Mệt mỏi nghiêm trọng và kéo dài.

- Sốt hoặc đổ mồ hôi ban đêm không rõ lý do.

- Thay đổi miệng: một mảng trắng hoặc đỏ trên lưỡi hoặc trong miệng, chảy máu, đau hoặc tê ở môi hoặc miệng.

- Vấn đề thần kinh: nhức đầu, co giật, thay đổi tầm nhìn, thay đổi thính giác, sụp mặt.

- Thay đổi ở da: một cục màu thịt chảy máu hoặc chuyển thành vảy, một nốt ruồi mới hoặc một sự thay đổi trong một nốt ruồi hiện có.

- Vết thương không lành.

- Vàng da (vàng da và lòng trắng của mắt).

- Sưng hoặc nổi cục ở bất cứ đâu như ở cổ, dưới cánh tay, dạ dày và bẹn.

- Tăng cân hoặc giảm cân không rõ lý do.