Khánh Hòa: Đầu tháng 8 sẽ áp dụng giá viện phí mới

(Dân trí) - Bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết dự kiến đầu tháng 8/2012 bệnh viện sẽ triển khai thu giá viện phí mới theo quyết định của HĐND tỉnh.

  

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chưa có bảng giá mới

 

Mới đây, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã thông qua Nghị quyết ban hành bảng giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước dựa trên mức giá mới được Chính phủ thông qua hồi tháng 4 và trong số 350 dịch vụ y tế được duyệt này, nhiều dịch vụ chỉ giảm có 5% nhưng có cái lại giảm đến 85% so với giá tối đa.

 

Theo Bác sĩ Dũng, việc triển khai áp dụng giá mới không có gì vướng mắc vì đa số bệnh nhân có Bảo hiểm y tế (BHYT), giá nâng lên thì BHYT sẽ trả và Bệnh viện cũng đã làm việc với BHYT và đã thống nhất về vấn đề này.

 

Còn đối với những người không có BHYT, BS Dũng cho rằng giá đưa ra là chấp nhận được vì giá cũ đã áp dụng đã quá lâu và lạc hậu. Ví dụ như thực hiện một ca đại phẫu hiện nay chỉ có 15-20 ngàn đồng/ca không thể nào chấp nhận được chính vì thế cần phải triển khai giá mới.

 

Tuy nhiên, giá mới mà Bệnh viện đưa ra theo Bác sĩ Dũng là thấp hơn so với các địa phương khác còn người dân có đồng tình hay không thì không thể nói được. Tuy nhiên, khi PV hỏi xin biểu giá mới để so sánh với giá củ thì BS Dũng cho biết hiện Bệnh viện chưa có biểu giá mới và còn đang chờ Sở tài chính duyệt hiện chưa chuyển qua?!

 

Giá tăng thế nào vẫn phải chữa bệnh thôi!

 

Không người dân nào là không lo ngại trước vấn đề tăng giá viện phí, tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả thị trường tăng cao thì dịch vụ y tế tăng giá cũng là lẽ đương nhiên. Điều mà đa số người dân hướng tới là được hưởng một sự phục vụ tương xứng, sao cho vừa đáp ứng được thị trường, nhưng vẫn bảo đảm yếu tố an sinh xã hội.

 

Theo một người dân thành phố Nha Trang thì với tình hình giá cả hiện nay thì giá viện phí cũ không còn thích hợp nữa, vấn đề tăng thì cũng đúng nhưng làm sao để phù hợp với thu nhập của người lao động, cái tăng đó thì nhân dân cũng đồng thuận nhưng cũng yêu cầu khi mà tăng thì phải cải thiện được chất lượng khám chữa bệnh như là cải thiện về nhân sự, phòng khám cơ sở làm thế nào để có những tay nghề tốt, thứ 2 là phải có những phương tiện khám chữa bệnh hiện đại hơn và phòng khám cũng rộng rãi thoáng đãng hơn để giải quyết được tình trạng quá tải ở bệnh viện tỉnh, và bệnh viện tỉnh cũng vậy phải cải thiện làm sao chớ để người dân cứ đi vào TP. HCM hay bệnh viện trung ương.

 

Còn chị Trần Thị Thanh Thủy ở TX. Ninh Hòa “Gía có tăng cao bao nhiêu nữa có bệnh thì phải vào viện để chữa, chạy thôi chứ biết sao…”

 

Thực tế cho thấy, rất nhiều người dân hiện gặp không ít khó khăn khi chi trả các dịch vụ y tế, nhất là những đối tượng không có bảo hiểm y tế, phải chi trả 100% viện phí; và nếu tăng giá dịch vụ y tế, họ sẽ khó cáng đáng nổi. Những bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng cũng gặp khó không kém bởi 5% hoặc 20% của giá viện phí cũ sẽ khác với giá viện phí mới; đó là chưa kể đến khám chữa bệnh vượt tuyến.

 

Trịnh Anh