Hỏng mắt do súng đồ chơi

Bé Nguyễn Văn C. (7 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mắt sưng tấy, đỏ, chảy nước mắt cùng với một thứ dịch dinh dính và có nguy cơ phải múc bỏ nhãn cầu.

Bé C (7 tuổi, Hà Nội) cùng anh chơi bắn nhau bằng súng đồ chơi. Chẳng may, viên đạn của anh bắn trúng mắt C. Sau khi bị thương, mắt C đau nhức, đỏ tấy, chảy nước mắt cùng với một thứ dịch dinh dính. C. được đưa đến Bệnh viện Mắt, bác sĩ chẩn đoán, nhãn cầu bên phải bị dập, có nguy cơ phải mổ khoét lấy ra.

 

Sau 1 ngày điều trị tích cực, chẳng những mắt phải đau nhức, xẹp xuống mà mắt trái cũng sưng, mờ đi. Bác sĩ phải mổ lấy bỏ toàn bộ nhãn cầu phải. Cháu C. phải chịu mất một bên mắt và tái khám theo dõi mắt trái, chờ lớn lên mới lắp mắt giả.

 

Lời bàn: Chấn thương mắt do các vật nhọn hay đạn bắn vào thường dễ làm thủng giác mạc và gây nhiễm trùng toàn bộ nhãn cầu, tiếp theo đó là hiện tượng nhãn viêm giao cảm bên mắt đối diện, nếu không được chữa trị, mắt lành sẽ bị giảm thị lực có khi mù.

 

Để bảo vệ mắt bên lành, thì biện pháp quan trọng là phải khoét nhãn cầu tổn thương đi. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên cho con trẻ chơi súng đồ chơi, kiếm, hay các vật nhọn... kẻo nhỡ tay làm hỏng mắt nhau thì ân hận suốt đời.

 

Theo BS Nguyễn Thắng

Kiến thức