Hơn 7.000 ca nội trú mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai là "cánh chim đầu đàn"

Hồng Hải Minh Nhật

(Dân trí) - Tại buổi thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá BV Bạch Mai có đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn...

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 4.000 người bệnh đến khám mỗi ngày

Ngày 21/2, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và người lao động Bệnh viện Bạch Mai nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024).

Hơn 7.000 ca nội trú mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai là cánh chim đầu đàn - 1

Ông Lại Xuân Môn (bìa phải) vào thăm các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

Báo cáo với đoàn công tác, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, năm 2023, công tác khám chữa bệnh, các số liệu về khám chữa bệnh, người bệnh ngoại trú, người bệnh nội trú, số lượng xét nghiệm và thăm dò của bệnh viện đều tăng cao.

Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới và tiếp tục ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, cứu sống được nhiều ca bệnh nặng, phức tạp và hiểm nghèo. Bệnh viện thực hiện thành công các kỹ thuật thay van tim trong van qua đường ống thông, lọc máu máu hấp phụ, đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể, ECMO, can thiệp mạch thần kinh, mạch tạng; Cộng hưởng từ tim; Cộng hưởng từ định lượng...

"Đặc biệt, ca bệnh hẹp động mạch cảnh thứ 200 được phẫu thuật thành công minh chứng cho sự phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị bệnh lý này đồng thời đưa Bệnh viện Bạch Mai thành một trong những cơ sở phẫu thuật bệnh lý này nhiều nhất cả nước", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Từ đầu năm 2024, Bệnh viện đã trang bị hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, nội soi hiện đại, đáp ứng được nhu cầu điều trị trong ngày của người bệnh, sau thời gian dài thiếu thốn trang thiết bị khám chữa bệnh.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện Bạch Mai đồng thời cảm ơn, tri ân các Thầy thuốc đã luôn tận tụy, hết lòng vì sức khỏe của nhân dân.

Theo ông Môn, Bệnh viện Bạch Mai có bề dày truyền thống với 113 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, tâm huyết trách nhiệm với nghề, có cơ sở vật chất hiện đại, có uy tín, có niềm tin, có thương hiệu.

"Trong đại dịch Covid-19 và giai đoạn hậu Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai gặp nhiều khó khăn, áp lực về cơ chế tự chủ tài chính, áp lực về thiếu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, áp lực về tâm lý của đội ngũ y bác sĩ, áp lực về quá tải bệnh nhân… nhưng vượt lên tất cả điều này, Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế đánh giá cao.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, xây dựng Bệnh viện Bạch Mai xứng đáng là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, hiện đại để hội nhập với các nước tiến tiến trong khu vực, không ngừng góp phần nâng cao sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân", ông Môn nói.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cũng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được. "Trong một ngày, một tỉnh đã đưa về Bệnh viện Bạch Mai hơn 10 bệnh nhân nặng và đều được bệnh viện tiếp nhận, điều trị. Với hơn 4.000 giường bệnh nội trú và mỗi ngày tiếp nhận khám, điều trị cho hơn 7.000 bệnh nhân ngoại trú, Bệnh viện Bạch Mai xứng đáng là con chim đầu đàn của ngành y tế", Thứ trưởng Luận nói.

Đại học Y Hà Nội: Tập trung đào tạo nhân lực cao cho ngành y 

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hơn 7.000 ca nội trú mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai là cánh chim đầu đàn - 2

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, chúc mừng các y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (Ảnh: Duy Phong).

Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ vắn tắt về quá trình hình thành, phát triển và tầm nhìn của trường.

"Thành tựu ngày hôm nay là mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước. Sự đóng góp của các thế hệ thầy cô, cán bộ của trường là vô cùng lớn lao, được Đảng và Nhà nước ghi nhận qua các huân, huy chương và bằng khen.

Ý thức được điều này, thế hệ đi sau khi đã đặt chân vào trường luôn mang trong mình sự tự hào và đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn với truyền thống của nhà trường và các tiền bối", GS Tú chia sẻ.

GS Tú nhấn mạnh về việc tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước, không chạy theo mục tiêu số lượng để đảm bảo chất lượng. "Năm 2023, 3 ngành xương sống của trường là khoa học con người, y học lâm sàng, y học công cộng được xếp hạng rất cao, có ngành lọt top 50 của thế giới. Đây là thành quả của các cán bộ nhà trường đã cố gắng trong những năm qua", GS Tú cho hay.

Trường Đại học Y Hà Nội có tầm nhìn trở thành trường đại học hàng đầu châu Á, đồng thời trở thành đại học đa ngành về sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, cơ sở y tế này đã trải qua 17 năm hình thành và phát triển.

Theo PGS Hiếu những ngày sau Tết, lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tăng vọt. Chỉ riêng ngày 20/2, cơ sở y tế này đã tiếp nhận hơn 4.500 bệnh nhân. Đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ của bệnh viện vẫn đang nỗ lực từng ngày để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân, cũng như khắc phục những khuyết điểm, hạn chế vẫn còn tồn tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói riêng và những người làm ngành y nói chung.

Theo ông, tất cả các danh hiệu thi đua cao quý nhất của đất nước đều hiện diện trong phòng truyền thống của Trường Đại học Y Hà Nội đã nói lên sự đóng góp, hy sinh sức lực và xương máu của các thế hệ nhà trường.

Dịch Covid-19 vừa qua, các cán bộ, nhân viên và cả sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, dám hy sinh vì cộng đồng, khi là một trong những lực lượng đầu tiên vào chi viện cho miền Nam.

Ông Lâm đánh giá Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm ví dụ về điểm sáng của mô hình bệnh viện trực thuộc trường đại học.

"Đại dịch Covid-19 đã qua nhưng công tác chăm sóc sức khỏe không khi nào dừng. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Do đó, rất mong Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, dám nghĩ dám làm để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân", Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.