Hơn 45 nghìn người đang cách ly, đề nghị xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép

Hồng Hải

(Dân trí) - Tối 27/3 Bộ Y tế cho biết trong ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện 4 ca cộng đồng do nhập cảnh trái phép đã khiến số người phải cách ly tăng cao, với hơn 45 nghìn người.

Trong ngày, tính từ 6h đến 18h ngày 27/3, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới Covid-19. Đến 18h ngày 27/3, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.163, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 482

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.702

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 25.979

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, trong ngày có thêm 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy hiện nay Việt Nam đã chữa khỏi 2.308 ca mắc Covid-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 125 trường hợp âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Hơn 45 nghìn người đang cách ly, đề nghị xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép - 1
Kiểm soát Covid-19 tại khu vực biên giới Tây Nam.

Liên quan đến 4 ca mắc Covid-19 do nhập cảnh trái phép, trong đó có 2 người tại Hải Phòng, 1 người tại Bình Dương và 1 người tại TP HCM, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra chiều 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xử lý thật nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Với những người đi cùng trên thuyền nhập cảnh trái phép với hai bệnh nhân Covid-19 từ đường biển, các cơ quan chức năng yêu cầu những người này trình diện ngay lập tức, nếu không khi bị phát hiện ra dứt khoát xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

"Chúng ta phải làm rất nghiêm. Không thể vì một vài cá nhân mà gây thiệt hại rất lớn cho toàn xã hội nếu dịch lan ra", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.