Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2019

(Dân trí) - Trong ba ngày từ 24 -26/10/2019, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức Hội nghị Nhãn khoa Việt Nam năm 2019. Hội nghị thu hút sự tham gia của trên 2.000 đại biểu Việt Nam, 80 chuyên gia, khách mời quốc tế đến từ Pháp, Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc… và hơn 50 công ty, hãng dược tham dự.

Hội nghị Nhãn khoa Việt Nam là Hội nghị thường niên được tổ chức vào tháng 10 hàng năm với sự tham dự của các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong ngành nhãn khoa trên cả nước và các giáo sư, bác sĩ chuyên ngành đến từ nhiều nước trên thế giới.  

Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2019 - 1

Hội nghị Nhãn khoa Việt Nam 2019 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là một dịp thuận lợi để các chuyên gia về nhãn khoa trong nước và quốc tế có cơ hội được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những kiến thức mới, học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực nhãn khoa với 16 chủ đề khác nhau.

Các đại biểu có thể tham gia các khóa học để lấy chứng chỉ đào tạo liên tục (CME), tích lũy điểm để duy trì giấy phép hành nghề. Dự kiến sẽ có khoảng 20 lớp học với các chuyên đề khác nhau để bổ xung kiến thức mới, tiệm cận với nền nhãn khoa trong khu vực do các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và quốc tế đảm nhận. Hội nghị hy vọng sẽ tiếp đón khoảng 2.000 đại biểu và 50 công ty - hãng dược phẩm đến tham gia trưng bày tại khu triển lãm của Hội nghị.

Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2019 - 2

Năm 2019, công ty Cổ phần Thiên Trường vẫn tiếp tục là công ty đồng hành với ngành nhãn khoa Việt Nam trong việc tài trợ hội nghị và các bác sĩ tham dự, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho các bác sĩ có tâm thế tốt nhất để tiếp cận các kỹ thuật mới. Công ty đã phối hợp với Ban tổ chức mời các chuyên gia hàng đầu Thế giới về Phẫu thuật Phaco, Phẫu thuật Dịch kính Võng mạc, phẫu thuật thủy tinh thể - khúc xạ và chuẩn đoán hình ảnh võng mạc.

Các chuyên gia của công ty không chỉ là Phẫu thuật viên, còn là giảng viên và nhà nghiên cứu đã có các báo cáo khoa học trong các tạp chí khoa học uy tín của thế giới.

Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2019 - 3

Chuyên đề về phẫu thuật Phaco và Thủy tinh thể nhân tạo: Công ty và các chuyên gia đã mang đến Hệ thống phẫu thuật tin cậy, kinh tế và hiện đại của hãng Geuder – Đức, là hãng chuyên nghiên cứu và sản xuất Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật với gần trăm năm kinh nghiệm cùng với Thủy tinh thể nhân tạo Đa tiêu cự - Ba tiêu Liberty của hãng Medicontur - Hungari là công ty sản xuất và nghiên cứu về các loại thủy tinh thể trong đó có thủy tinh thể đơn tiêu, thủy tinh thể dùng cho Bệnh nhân thoái hóa Hoàng điểm tuổi già (AMD), và thủy tinh thể AddOn dùng cho điều chỉnh các sai khác về phẫu thuật tật khúc xạ.

Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2019 - 4

Thủy tinh thể Đa tiêu với 3 tiêu cự giúp bệnh nhân có thể nhìn cả ba vùng: nhìn gần, nhìn xa và nhìn trong khoảng trung bình và với hàng chục báo cáo lâm sàng về hiệu quả tối ưu tại Hội nghị Nhãn khoa Châu Âu – ESCRS tổ chức tại Paris, Pháp năm 2019.

Ngoài ra, sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ chẩn đoán các bệnh mắt bằng kỹ thuật chụp ảnh và chụp cắc lớp: OCT đã trở thành công cụ đa năng, đã giúp cho các bác sĩ nhãn khoa công cụ tuyệt vời cho việc thực hành và nghiên cứu của mình.

Hãng Optopol, cùng chuyên gia Tomasz đã trình bày tại Hội nghị Nhãn khoa năm 2018 tại TP.HCM và vẫn tiếp tục chia sẻ với Việt nam các tiến bộ mới nhất của hãng: trong đó, thiết bị OCT đã trở thành:

+ Chụp cắt lớp bán phần trước với ứng dụng cho chẩn đoán bệnh tăng nhãn áp (Glaucoma) và dựng bản đồ giác mạc = ứng dụng tuyệt vời cho chỉ định kính điều trị tật khúc xạ (Ortho-K) dùng đeo ban đêm và kiểm tra tình trạng khúc xạ của mắt

Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2019 - 5

+ Chụp cắt lớp bán phần sau: với khả năng chụp rộng, tốc độ chụp nhanh, hoàn toàn tự động, với tốc độ chụp 130.000 lát chụp/ 1 giây, đã tạo ra đột phá về ứng dụng cho OCT-A (Angio) chụp ảnh màu võng mạc: giúp cho điều trị và chẩn đoán các bệnh hắc mạc trung tâm thanh dịch, tiêm thuốc... dễ dàng hơn

+ Đo độ dài trục nhãn cầu: hoàn toàn không tiếp xúc và tự động, nó giúp các Thầy thuốc có thể theo dõi tiến triển cận thị, và tính toán công suất thủy tinh thể để đặt vào trong mắt bệnh nhân chính xác.

Sự đón nhận của các bác sĩ Việt nam cũng thật tuyệt vời, chỉ trong năm 2018 công ty đã lắp đặt 10 hệ thống tại Việt nam, bằng con số của nhiều năm của tất cả các bệnh viện trên cả nước gộp lại. Chúng tôi cũng hy vọng, ứng dụng này sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa: công ty còn mang đến các giải pháp hàng đầu về chụp ảnh võng mạc, đánh giá tổn thương, chụp ảnh với lượng ánh sáng tối thiểu....

Trên 15 năm đồng hành và cùng phát triển, công ty đã và đang là cầu nối cùng các BS nhãn khoa, các chuyên gia khúc xạ cung cấp các giải pháp, gói đào tạo, hợp tác quốc tế ... với các chuyên gia, nhà sản xuất – nghiên cứu để có các trang thiết bị phù hợp nhất cho người dân Việt Nam.