Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng

(Dân trí) - Những ngày qua, tại Đà Nẵng, thời tiết nắng nóng khiến nhiều trẻ nhập viện, trong đó chủ yếu là mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa.

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì nắng nóng

Sáng 25/4, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, gần 1 tháng trở lại đây, thời tiết nắng nóng khiến lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng cao.

Ghi nhận tại bệnh viện sáng 25/4, hàng trăm phụ huynh ôm con chờ đến lượt khám và chờ lấy thuốc ngồi khắp các dãy ghế từ trong ra ngoài.

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 1

Khoa Khám đa khoa - cấp cứu (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) những ngày này luôn đông bệnh nhi tới khám

Chị Nguyễn Thu Thảo (trú quận Thanh Khê) đang ôm đứa con trai 15 tháng tuổi chờ đến lượt khám cho biết, cháu bị ho, sổ mũi mấy ngày rồi không đỡ nên chị phải đưa con đi khám.

Mặc dù trời đã về trưa nhưng lượng bệnh nhi ngồi chờ đến lượt vẫn còn rất đông.

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 2

Các bậc phụ huynh bồng bề con ngồi khắp các dãy ghế

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 1.000 – 1.4000 trẻ đến khám, tăng khoảng 20 – 40% so với trước đây. Trong đó, tại Khoa khám đa khoa - cấp cứu, trung bình mỗi ngày có khảng 500 – 700 bệnh nhi tới khám, đỉnh điểm có ngày lên đế 763 bệnh nhi.

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 3

Dù trời đã trưa nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh nhi chờ đến lượt khám 

BS.CK2 Võ Đức Minh (Khoa khám đa khoa – cấp cứu) cho biết, các bệnh nhi đến khám trong những ngày này chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốt… Đối tượng là các bé dưới 5 tuổi do sức đề kháng còn yếu.

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 4

Trẻ đến khám những ngày này chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa

Do lượng bệnh nhân tăng nên bệnh viện phải điều thêm 5 bác sĩ ở các khoa khác tăng cường cho Khoa khám đa khoa – cấp cứu.

BS Minh khuyên cáo trong thời tiết nắng nóng như thế này, các bậc phụ huynh không nên đưa trẻ ra ngoài nắng. Nếu cần phải ra ngoài nắng, các bậc phụ huynh cố gắng giữ mát cho trẻ. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa phòng lạnh và bên ngoài. Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước và sau mỗi bữa ăn. Thức ăn cho trẻ cần được bảo quản cẩn thận và không nên để lâu quá….

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 5
Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 6

Và đối tượng là những trẻ dưới 5 tuổi vì sức đề kháng còn yếu

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì... nắng nóng - 7

Nhà thuốc của bệnh viện cũng luôn đông người

Khánh Hồng