Hải Dương: Nữ công nhân Samsung mắc Covid-19 từng đi dự đám cưới

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, nữ bệnh nhân mắc Covid-19 là chị N.T.T. (28 tuổi, công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh) có lịch trình di chuyển dày đặc, dự và tiếp xúc nhiều người ở đám cưới.

Tối 11/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19 mới, đó là bệnh nhân: N.V.V. (30 tuổi, mã BN3501) là chủ quán xăm hình ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Qua điều tra dịch tễ, BN3501 là F1 của bệnh nhân P.P.T. (BN3182, 23 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương). 

Hải Dương: Nữ công nhân Samsung mắc Covid-19 từng đi dự đám cưới - 1

Phun khử trùng phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Đỗ Linh).

Bệnh nhân thứ 2 là chị N.T.T. (28 tuổi, ở Chí Linh - Hải Dương, mã BN3489). Bộ Y tế công bố ca bệnh trưa 11/5.

Qua điều tra dịch tễ: BN3489 là công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh, hàng ngày đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Ngày 26/4/2021, công ty cho công nhân tạm nghỉ tại nhà, bệnh nhân chỉ ở nhà từ đó tới nay;

Sáng 1/5/2021, bệnh nhân đi xe máy về xóm Nội, xã Mão Điền (Thuận Thành- Bắc Ninh) thăm quê đến trưa cùng ngày thì về Chí Linh (Hải Dương).

Đến sáng 2/5/2021, bệnh nhân đi dự đám cưới nhà hàng xóm, có tiếp xúc với nhiều người trong đám cưới. Đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân đi xe máy về quê ngoại tại Mão Điền, Thuận Thành (Bắc Ninh). Chiều tối cùng ngày lại về nhà tại Ninh Chấp 6, Thái Học (Chí Linh, Hải Dương), từ đó đến nay ở nhà trông con;

Từ ngày 3/5 đến 8/5/2021, BN3489 chỉ ở nhà, không đi chợ, không đi đâu xa và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 8/5/2021, sau khi biết thông tin xóm Nội, xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) có 6 người mắc Covid-19 nên bệnh nhân đã đi khai báo y tế và được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh (Hải Dương).

Ngày 9/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm; đến ngày 10/5/2021, kết quả trả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 1/5 đến 11/5, tỉnh Hải Dương ghi nhận 8 ca mắc Covid-19. Hiện 8 bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Tỉnh này đã truy vết được hơn 2.300 F1 (đang cách ly tập trung là 690 trường hợp).