TPHCM:

Hai bác sĩ xin thôi việc vì “ăn phim”

(Dân trí) -– Sau những sai phạm liên quan đến việc cắt ghép tráo đổi phim bị phanh phui tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hai bác sĩ đã đứng ra nhận trách nhiệm, bồi hoàn hơn 600 triệu đồng thất thoát và nộp đơn xin thôi việc.

Nguyễn Tri Phương là một trong số những bệnh viện bị thanh tra vì có liên quan đến tiêu cực bị phản ánh. Nhiều sai phạm trong việc cắt ghép tráo đổi phim đã bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện tại bệnh viện này. Trước những chứng cứ không thể chối cãi hai bác sĩ của bệnh viện đã đứng ra nhận trách nhiệm và trả lại số tiền hơn 600 triệu đồng đã gian lận. Bên cạnh đó, hai bác sĩ trên làm bản tự kiểm thể hiện sự “xấu hổ” khi đã trục lợi bất chính trên nỗi đau của bệnh nhân. Họ đã làm đơn xin thôi việc.

Một tấm phim A được ghép và cắt thành 4 tấm phim B
Một tấm phim A được ghép và cắt thành 4 tấm phim B

Thông tin ban đầu Dân trí ghi nhận được cho thấy, những sai phạm tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương diễn ra trong khoảng thời gian vài tháng trước khi bị thanh tra. Sai phạm tại đây chủ yếu liên quan tới những tờ phim lớn được sử dụng trong chụp cắt lớp (CT-Scanne) và công hưởng từ (MRI). “Hành động nhận sai phạm và nộp đơn xin thôi việc của hai bác sĩ cho thấy sự thành khẩn nhưng cũng thể hiện tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc”, một đại diện của Sở Y tế nhận định.

Cũng liên quan đến sai phạm trong việc cắt ghép tráo đổi phim, bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình đã có hành động ngược lại với bệnh viện Nguyễn Tri Phương sau khi thanh tra sở công bố kết luận thanh tra. Theo đó, thanh tra Sở đã chọn 3 tháng bất kỳ gồm tháng 10 của năm 2011 và 2012, tháng 6 năm 2013. Kết quả kiểm tra 32.033 phim chụp X-quang tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có đến 6.688 phim sai bao gồm phim bị tráo đổi kích thước từ phim A có kích cỡ lớn giá thành cao sang phim B kích cỡ nhỏ hơn và giá thành thấp hơn.

Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm chính về số phim sai trên là BS Hồ Văn Thạnh, nguyên Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và các cá nhân liên quan đều không thừa nhận trách nhiệm. Họ cho rằng đó là thất thu chứ không phải thất thoát, có nghĩa là việc họ đã làm không ảnh hưởng đến ai. Trước những phản ứng bất hợp tác trên, Thanh tra Sở Y tế đã kiến nghị UBND thành phố chuyển thanh tra thành phố tiến hành điều tra toàn diện bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để tìm ra những đối tượng trục lợi bất chính.

Những thất thoát tại các bệnh viện và việc tráo đổi, gian lận phim chiếu chụp của bệnh nhân, cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại. Tuy nhiên, do không xác định được chủ thể bị thiệt hại (bệnh nhân) của những phim bị tráo đổi, cắt ghép để trả lại khoản tiền họ đã bị “lừa” nên toàn bộ số tiền thu lại sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Trước vấn đề trên, UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế sớm phát thông điệp xin lỗi đến nạn nhân của những sai phạm xảy ra tại các bệnh viện.

Vân Sơn